Đa chiều: Trung-Ấn đã bày sẵn thế trận, chỉ còn chờ chỉ thị cấp trên, nghi TQ đặt HQ-9 ở biên giới

Một số nhà phân tích trực tiếp chỉ ra rằng, PLA có thể sẽ triển khai các tên lửa phòng không tầm xa như HQ-9 và S-400 ở khu vực tranh chấp.

Tranh chấp biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ tái căng thẳng những ngày gần đây khi Ấn Độ đã cáo buộc quân đội Trung Quốc PLA xâm phạm lãnh thổ nhưng giới chức Trung Quốc đã phủ nhận điều này và tố ngược lại đối phương. Vụ xung đột mới nhất giữa binh lính hai nước diễn ra vào đêm ngày 29/8 vừa qua.

Trong khi đó, tờ Business Today đưa tin rằng, xe tăng của hai bên đã được triển khai và đặt vào tầm bắn tại khu vực hồ Pangong Tso.

Bức ảnh do vệ tinh thương mại phát hiện, nghi ngờ PLA triển khai tên lửa phòng không gần biên giới với Ấn Độ. Ảnh: Đa chiều

Bức ảnh do vệ tinh thương mại phát hiện, nghi ngờ PLA triển khai tên lửa phòng không gần biên giới với Ấn Độ. Ảnh: Đa chiều

Đáng chú ý, theo báo tiếng Hoa Đa chiều, PLA được cho đã triển khai hệ thống tên lửa phòng không - Hồng Kỳ-9 (HQ-9) hoặc S-400 - tại nhiều địa điểm dọc biên giới giữa hai nước. Trong đó, hai bên đều đang bày sẵn thế trận, chỉ chờ chỉ thị của cấp trên.

Tờ Lianhe Zaobao (Singapore) cũng cho biết, Trung Quốc và Ấn Độ gần đây đã bắt đầu triển khai tên lửa phòng không ở biên giới, đồng thời, chiến đấu cơ hai bên cũng đóng tại các căn cứ gần biên giới hơn.

Tờ Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc) đưa tin, một học giả Ấn Độ nói rằng, vệ tinh thương mại gần đây phát hiện PLA đã xây dựng một cơ sở quy mô lớn ở khu vực Doklam/Động Lãng.

Tấm biển "Never Give Up" (Không bỏ cuộc) của quân đội Ấn Độ gần hồ Pangong. Ảnh: Đa chiều

Các chuyên gia quân sự phân tích đặc điểm của cơ sở này trên các bức ảnh vệ tinh và xác nhận rằng đó là trận địa bố trí sẵn cho việc triển khai tên lửa đất đối không. Một số nhà phân tích trực tiếp chỉ ra rằng, PLA có thể sẽ triển khai các tên lửa phòng không tầm xa như HQ-9 và S-400 tại đây.

Theo Đa chiều, HQ-9 có thể tấn công từ 3 đến 6 mục tiêu cùng lúc, mỗi lần phóng chỉ cách nhau 5 giây, đủ sức để đối phó với các loại chiến đấu cơ như MiG-21, Su-30MKI.

Bên cạnh đó, quân đội Ấn Độ cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Các bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, quân đội Ấn Độ đã dựng một tấm biển "Never Give Up" (Không bỏ cuộc) gần hồ Pangong.

Những động thái này gợi nhớ đến các cuộc căng thẳng ở biên giới song phương trước đây khiến giới học giả lo lắng về nguy cơ gia tăng xung đột giữa Trung Quốc và Ấn Độ. Ông Trương Gia Đông, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Nam Á tại Đại học Phúc Đán (Thượng Hải) nhận định, vì sau tháng 10, hầu hết các khu vực ở biên giới Trung-Ấn Độ sẽ bị tuyết dày bao phủ nên phải đợi đến mùa xuân năm sau tuyết mới tan. Do đó, tháng 9 là thời cơ cuối cùng để Ấn Độ hành động.

An An

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/da-chieu-trung-an-da-bay-san-the-tran-chi-con-cho-chi-thi-cap-tren-nghi-tq-dat-hq-9-o-bien-gioi-8202049115240532.htm