Đã có 318 tác phẩm tham dự Liên hoan Truyền hình toàn quân

Ban Tổ chức Liên hoan Truyền hình toàn quân lần thứ XII cho biết, hiện đã có 318 tác phẩm đăng ký tham dự chương trình.

Liên hoan Truyền hình toàn quân được Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức 5 năm 2 lần, đến nay đã có 11 kỳ được thực hiện. Liên hoan Truyền hình toàn quân lần thứ XII diễn ra tại thành phố Cần Thơ, từ ngày 16/9 đến hết ngày 23/9.

Đại tá Nguyễn Kim Tôn, Giám đốc Trung tâm Phát thanh -Truyền hình Quân đội, Trưởng BTC cho biết: Liên hoan Truyền hình toàn quân là nơi gặp gỡ, học tập kinh nghiệm góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, phóng viên làm truyền hình toàn quân; nâng cao chất lượng tuyên truyền trên sóng Đài truyền hình Quốc gia, Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.

Đại tá Nguyễn Kim Tôn phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí. Ảnh: Hồng Thắm

Liên hoan còn là dịp để giới thiệu, quảng bá các tác phẩm truyền hình có chất lượng phản ánh về hoạt động của lực lượng vũ trang nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ Quân đội vào cuộc sống...

Quang cảnh buổi gặp mặt báo chí Liên hoan truyền hình toàn quân lần thứ XII.

Đến thời điểm này đã có 121 đơn vị đăng ký tham gia với 318 tác phẩm, gồm: 149 phóng sự, 58 phim tài liệu, 13 phóng sự chuyên đề khoa học - giáo dục quốc phòng và 98 chương trình “Quốc phòng toàn dân”, “Vì chủ quyền biên giới an ninh quốc gia”. Liên hoan năm 2018 cơ cấu giải thưởng gồm: Giải vàng 10-15%, giải bạc 20-25%, bằng khen 35-40%.

Nhân dịp này, Ban tổ chức liên hoan cũng tổ chức nhiều hoạt động đồng hành như tặng 5 căn nhà tình nghĩa tại các tỉnh Tiền Giang, Sóc Trăng và Cần Thơ. Đồng thời phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo – Medic Cần Thơ khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân tại xã Thới Đông, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ.

Video: Cần Thơ - Đô thị sông nước đáng sống

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/da-co-318-tac-pham-tham-du-lien-hoan-truyen-hinh-toan-quan-d133081.html