Đã có F-35, vì sao Thủy quân Lục chiến Mỹ vẫn tin dùng AV-8B?

Trong ba thập kỷ trở lại đây, AV-8B Harrier vẫn giữ vững vị trí là loại máy bay cường kích xương sống trong lực lượng Không quân Thủy quân Lục chiến Mỹ và vị trí đó không hề bị lung lay kể cả khi F-35 được vào biên chế.

Hiện tại, lực lượng Không quân Thủy quân Lục chiến Mỹ vẫn đang sử dụng những cường kích AV-8B Harrier cuối cùng làm lực lượng chủ lực trên các tàu vận tải đổ bộ của mình. Kể cả khi F-35 ra đời, nhiều chuyên gia khẳng định AV-8B vẫn sẽ phục vụ Thủy quân Lục chiến Mỹ thêm ít nhất 1-2 thập kỷ nữa trước khi bị thay thế. Nguồn ảnh: Wiki.

Mặc dù đã ra đời được khoảng 30 năm, tuy nhiên AV-8B vẫn được coi là khá hiện đại, phù hợp với môi trường tác chiến hiện tại. Trong những năm 1990, AV-8B đã được nâng cấp hệ thống radar APG-65 - loại tương tự được sử dụng trên tiêm kích trên hạm F/A-18 Hornet của Hải quân Mỹ. Nguồn ảnh: Airsource.

Loại radar này cho phép AV-8B Harrier trang bị và sử dụng được tên lửa không đối không AIM-120 AMRAAM hiện đại và nguy hiểm bậc nhất của Mỹ thời bấy giờ. Nguồn ảnh: BI.

Bắt đầu được gia nhập Quân đội Mỹ từ năm 1985, AV-8B có tốc độ tối đa khoảng hơn 900 km/h, tầm hoạt động tối đa lên tới 1450 km. Đặc biệt, đây là loại chiến đấu cơ có khả năng hạ cánh thẳng đứng và cất cánh thẳng đứng/trên đường băng ngắn (V/STOL). Nguồn ảnh: BI.

Hiện tại, dù đã bước qua năm thứ 33 phục vụ trong quân đội Mỹ, AV-8B vẫn được xếp hạng là loại máy bay chiến đấu hỗ trợ tầm gần tốt thứ hai của quân đội Mỹ - chỉ đứng sau cường kích cơ huyền thoại A-10. Nguồn ảnh: Pinterest.

Ngoài ra, việc AV-8B vẫn sẽ tiếp tục phục vụ thời gian dài nữa trong Không quân Thủy quân Lục chiến Mỹ còn là do vấn đề giá cả. Tổng cộng mỗi chiếc AV-8B chỉ có giá khoảng 30 triệu USD - bằng 1/3 so với loại F-35 hiện đại sau này và giá thành vận hành cũng chỉ bằng 1/2. Nguồn ảnh: Tube.

AV-8B là loại cường kích cơ có một chỗ ngồi, chiều dài đạt 14,12 mét, sải cánh 9,25 mét và có diện tích mặt cánh 22,61 mét vuông. Loại cường kích cơ này được trang bị một động cơ Rolls-Royce Pegasus F402-RR-408. Nguồn ảnh: Boeing.

Là một máy bay chiến đấu hỗ trợ tấn công mặt đất, AV-8B có thể mang theo tối đa 4,2 tấn vũ khí cac loại dưới 6 giá treo cứng dưới cánh. Các loại vũ khí nó có thể mang theo bao gồm các loại tên lửa không đối không, không đối đất và bom. Ngoài ra, AV-8B còn được trang bị 1 khẩu pháo năm nòng cỡ 25mm với 300 viên đạn dự trữ. Nguồn ảnh: Usmarine.

Được biết, số tiền được Quân đội Mỹ sử dụng để phát triển AV-8B chỉ vào khoảng 6.5 tỷ USD và chỉ có 337 chiếc được chế tạo với nhiều biến thể khác nhau. Nguồn ảnh: Usmarine.

Ngoài Mỹ, hiện tại hải quân Italia và hải quân Tây Ban Nha cũng đang sử dụng loại cường kích cơ này trong biên chế của mình. Nguồn ảnh: Usmarine.

Mời độc giả xem Video: Cường kích cơ AV-8B của Mỹ hạ cánh thẳng đứng trên tàu đổ bộ tấn công.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/da-co-f-35-vi-sao-thuy-quan-luc-chien-my-van-tin-dung-av-8b-1094470.html