Đã có kết quả giải mã trình tự bộ gen từ các ca COVID-19 mới ở Trung Quốc

GISAID - sáng kiến toàn cầu về chia sẻ dữ liệu virus cúm đã giải mã trình tự bộ gen thu được từ hàng trăm trường hợp nhiễm COVID-19 gần đây ở Trung Quốc.

Ngày 3-1, Trung Quốc đã gửi dữ liệu trình tự bộ gen thu được từ hàng trăm trường hợp mắc COVID-19 gần đây tới GISAID - sáng kiến toàn cầu về chia sẻ dữ liệu virus cúm, tờ South China Morning Post đưa tin.

Dữ liệu được thu thập từ các khu vực khác nhau của đất nước, bao gồm Bắc Kinh, Thượng Hải, Phúc Kiến, Quảng Châu, Tứ Xuyên, Chiết Giang và Nội Mông và đã được gửi trong kỳ nghỉ lễ năm mới.

Khoa điều trị COVID-19 tại bệnh viện Trung Sơn, TP Thượng Hải (Trung Quốc). Ảnh: REUTERS

Theo thông báo được đăng trên trang chủ của GISAID, các nhà khoa học không phát hiện biến thể mới nào của virus SARS-CoV-2 gây đại dịch COVID-19. Các chủng chiếm ưu thế là biến thể con của Omicron như BA. 5.2, BF. 7, BA. 2.75, và BQ. 1.1.

Dữ liệu chỉ ra rằng BF. 7 - biến thể gây ra bùng phát ở Bắc Kinh và Phúc Kiến có khả năng bắt nguồn từ Nội Mông, trong khi dữ liệu từ Thượng Hải cho thấy một số dòng virus bổ sung đã được tạo ra qua các lần du nhập riêng biệt.

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc tuần trước cho biết các biến thể BA. 5.2 và BF. 7 chiếm 80% các trường hợp hiện tại của Trung Quốc.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã yêu cầu các quan chức y tế Trung Quốc thường xuyên chia sẻ dữ liệu cụ thể và theo thời gian thực về đợt bùng phát của nước này, bao gồm nhiều dữ liệu về trình tự gen, cũng như thông tin về số ca nhập viện, nhập viện chăm sóc đặc biệt, tử vong và tiêm chủng.

WHO cũng thúc giục Trung Quốc tăng cường giải trình tự virus, quản lý lâm sàng và đánh giá tác động.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 30-12-2022 cho biết cần có thêm thông tin chi tiết để đánh giá rủi ro toàn diện về tình hình ở Trung Quốc.

“Chúng tôi vẫn lo ngại về tình hình đang phát triển và chúng tôi tiếp tục khuyến khích Trung Quốc theo dõi COVID-19 và tiêm vaccine cho những người có nguy cơ cao nhất. Chúng tôi tiếp tục hỗ trợ chăm sóc lâm sàng và bảo vệ hệ thống y tế của nước này” - ông đăng trên Twitter.

Ngày 3-1, ông Mễ Phong - phát ngôn viên của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết các quan chức nước ông đã có hai cuộc họp với WHO kể từ khi nước này dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt để phòng dịch COVID-19 vào tháng trước.

“Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục hợp tác với cộng đồng quốc tế, bao gồm WHO, để giúp chấm dứt đại dịch COVID-19" - ông Mễ nói.

Ông cho biết Trung Quốc đã duy trì liên lạc chặt chẽ với WHO trong 3 năm qua và hai bên đã tiến hành hơn 60 trao đổi kỹ thuật trong các lĩnh vực như kiểm soát dịch bệnh, điều trị y tế, nghiên cứu vaccine và truy xuất nguồn gốc COVID-19.

KHÁNH NHƯ

Nguồn PLO: https://plo.vn/da-co-ket-qua-giai-ma-trinh-tu-bo-gen-tu-cac-ca-covid-19-moi-o-trung-quoc-post714999.html