Đã có kết quả xét nghiệm 8 du khách Anh bay cùng bệnh nhân 46 sau đó tham quan Động Thiên Đường

Ngày 16/3, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 đã có thông báo về việc hết thực hiện hiện cách ly y tế đối với các trường hợp liên quan đến bệnh nhân thứ 17 và kết quả xét nghiệm Covid-19 của 8 du khách Anh đi cùng chuyến bay với nữ tiếp viên, bệnh nhân thứ 46.

Theo Sở Y tế Quảng Bình, chuyên gia hang động J.B.B. (F1, SN 1991) đang cách ly y tế tại thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch đã hoàn thành cách ly 14 ngày (tính từ ngày tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 17) theo quy định.

Cùng với chuyên gia hang động J.B.B., 10 người khác đi cùng (F2) cũng được xác định hoàn thành việc cách ly y tế. Sau khi hoàn thành việc cách ly, chuyên gia hang động người Anh và những người này sẽ tiếp tục tự theo dõi tình trạng sức khỏe theo quy định.

Ngày 2/3, ông J.B.B. hành khách đáp chuyến bay có số hiệu VN0054 của hãng hàng không Việt Nam Airline đến Việt Nam, ngồi ghế số 17. Máy bay hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 4h30 sáng ngày 2/3. Sau khi làm thủ tục nhập cảnh, tiếp tục bay vào sân bay Đồng Hới vào lúc 19h cùng ngày.

Ngành chức năng lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Ngành chức năng lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Chuyên gia hang động này di chuyển về homestay bằng xe của một người đàn ông địa phương, cư trú tại thị trấn Phong Nha. Sau đó, ông J.B.B. cùng 10 người khác đi vào rừng khảo sát hang động từ ngày 5/3, trở về ngày 8/3/2020.

Vì ông J.B.B. tiếp xúc với người nhiễm Covid-19 nên sau khi chuyến khảo sát hang động kết thúc, ngành chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm và cách ly 14 ngày đối với ông J.B.B. cùng 10 người trong đoàn.

Cùng ngày, Sở Y tế Quảng Bình cũng thông báo 8 du khách Anh (F1) đang được cách ly tại khách sạn Sài Gòn – Quảng Bình âm tính với Covid-19. Tuy nhiên 8 du khách này phải tiếp tục cách ly y tế 14 ngày theo đúng quy định.

Được biết, trước đó 8 du khách người Anh này đi cùng chuyến bay với nữ tiếp viên bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 46 đã đến Quảng Bình lúc 20 giờ ngày 12/3. Sau đó lưu trú tại khách sạn ở TP Đồng Hới, Quảng Bình.

Vào sáng 13/3, những du khách này ăn sáng tại khách sạn. Sau đó đi tham quan Động Thiên Đường. Đến trưa 13/3 những du khách này ăn trưa tại một nhà hàng ở Phong Nha.

Sau khi tiếp nhận được thông tin, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình đã đến khách sạn nơi 8 du khách này lưu trú để lấy thông tin và làm những thủ tục liên quan nhằm phòng, chống dịch Covid-19.

Lê Chung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/da-co-ket-qua-xet-nghiem-8-du-khach-anh-bay-cung-benh-nhan-46-sau-do-tham-quan-dong-thien-duong-20200316130551687.htm