Đã có trâu bò bị chết do giá rét ở Cao Bằng

Do chịu ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại vừa qua, vùng núi cao như đỉnh Phja Oắc (huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) xuất hiện băng giá. Nhiệt độ thấp kéo dài đã gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất, chăn nuôi của bà con vùng núi.

Theo báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do rét đậm rét hại, trên địa bàn huyện Nguyên Bình (tỉnh Cao Bằng) đã có 7 con trâu bị chết rét, trong đó chủ yếu là trâu dưới 12 tháng tuổi.

 Dù được che chắn nhưng một số con trâu bò vẫn bị thiệt hại.

Dù được che chắn nhưng một số con trâu bò vẫn bị thiệt hại.

Tình trạng trâu chết xảy ra trên địa bàn các xã: Mai Long, Hưng Đạo, Vũ Nông, Phan Thanh và thị trấn Tĩnh Túc của huyện Nguyên Bình. Mặc dù trước đó, chính quyền địa phương và người dân đã chủ động quây kín chuồng trại, lót rơm ủ ấm, tăng cường chế độ ăn, không chăn thả ngoài trời, tuy nhiên, do điều kiện thời tiết tại các khu vực núi cao có lúc xuống đến -9 độ C, xuất hiện băng giá đã khiến cho trâu bò ở tuổi đời thấp không chống chọi được.

Dự báo trong thời gian tới, miền Bắc sẽ đón thêm các đợt không khí lạnh tăng cường, chính quyền và người dân các địa phương của tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó với điều kiện thời tiết khắc nghiệt trong mùa đông năm nay./.

PV/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/da-co-trau-bo-bi-chet-do-gia-ret-o-cao-bang-830435.vov