Đã công khai rao đổi tiền giả còn cố ý lừa đảo

Công an tỉnh Sóc Trăng vừa bắt tạm giam bị can Ông Nhựt Trường (25 tuổi) về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

Theo điều tra ban đầu, Trường sử dụng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội để rao đổi tiền giả mệnh giá từ 50.000 - 500.000 đồng. Theo lời quảng cáo của Trường, thì người đổi chỉ cần tốn 1 triệu đồng tiền thật để lấy 12 triệu đồng tiền giả.

Từ tháng 6.2017 đến khi bị bắt, Trường đã liên hệ thỏa thuận giao dịch qua đường bưu điện với hàng chục khách hàng ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

Do không có tiền giả để giao nên khi nhận tiền thật của khách, Trường đóng gói… khăn ướt gửi lại cho người mua, chiếm đoạt hàng chục triệu đồng.

Ngay từ trước Tết Mậu Tuất, trên mạng xã hội cũng có hàng loạt người rao đổi tiền tiền giả với tỷ lệ 1 lấy 10 (1 đồng tiền thật lấy 10 đồng tiền giả). Ngoài ra, họ còn rao bán pháo các loại. Một số người gửi tiền, và sau đó không thể nhận được hàng và người rao bán khóa máy.

Thanh Thanh

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/xa-hoi-c-94/da-cong-khai-rao-doi-tien-gia-con-co-y-lua-dao-82607.html