Đa dạng các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Chiều 24/7, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Công đoàn Viên chức Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2020 và khen thưởng các phong trào thi đua. Tới dự có đồng chí Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Phó trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội đã hoàn thành tốt những nội dung và chương trình công tác đề ra. Công tác tuyên truyền, giáo dục được triển khai toàn diện tới các cấp công đoàn, đặc biệt là tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Từ đó đã nâng cao nhận thức, ổn định tư tưởng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lao động, động viên cán bộ đoàn viên vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Bùi Huyền Mai - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Bùi Huyền Mai - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Thời gian vừa qua, vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động ngày càng được nâng cao. Theo đó, Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội đã chỉ đạo công đoàn cơ sở tích cực, chủ động phối hợp với chuyên môn, chính quyền đồng cấp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức; Hội nghị người lao động; phát động thi đua năm 2020 và triển khai đăng ký, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Kết quả, đã có 58/58 đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức viên chức năm 2020, đạt 100%.

Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức lao động trong dịp Tết Canh Tý 2020. Theo đó, đã tổ chức tặng quà, trao trợ cấp cho 118 cán bộ, công chức, viên chức lao động và 17 con cán bộ, công chức, viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 67,5 triệu đồng.

Trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp khiến số người tham gia hiến máu nhân đạo suy giảm trầm trọng, trong khi đó nhu cầu sử dụng máu tại các bệnh viện lại tăng cao, Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội đã chỉ đạo công đoàn cơ sở vận động đoàn viên tham gia hiến máu. Kết quả đã thu được tổng số 368 đơn vị máu.

Ngoài ra, các phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức lao động cũng được đẩy mạnh. Ngay từ đầu năm, Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội đã tổ chức phát động thi đua và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020; tổ chức các phong trào thi đua như “Lao động giỏi”, “Sáng kiến Thủ đô”, “Người tốt việc tốt”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” được hưởng ứng mạnh mẽ.

Đồng chí Bùi Huyền Mai trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho các cá nhân tiêu biểu.

Theo chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố, các cấp công đoàn đã tổ chức biểu dương điển hình tiên tiến, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình, nhiều “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua” các cấp. Trên 90% đơn vị tổ chức tốt các phong trào thi đua tại cơ quan, đơn vị; 100 cá nhân đạt “Công nhân giỏi” các cấp; 236 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cấp Thành phố; hơn 30.000 lượt nữ cán bộ, công chức, viên chức đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Ngoài ra có hàng trăm đề tài, sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn, làm lợi cho Nhà nước hàng tỷ đồng, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội to lớn, góp phần thúc đẩy xã hội phát triển bền vững.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Huyền Mai, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã ghi nhận và biểu dương những kết quả hoạt động của Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020.

Các tập thể được biểu dương là “Điển hình tiên tiến trong cán bộ công chức viên chức lao động” giai đoạn 2015-2020.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đề nghị Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua thiết thực, thực chất hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 91 năm Ngày Thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Trong đó các phong trào thi đua phải có sự đổi mới, sáng tạo và đặc biệt là phù hợp với đặc thù của từng cơ quan đơn vị. Đẩy mạnh các phong trào về cải cách hành chính, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch vững mạnh.

Bên cạnh đó, Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội cần sát sao chỉ đạo công đoàn cơ sở tích cực tham gia vào cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo vì Thủ đô anh hùng, Thành phố vì hòa bình”. Tiếp tục chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức lao động.

Nhân dịp này, Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho 5 cá nhân; biểu dương 10 tập thể và 44 cá nhân “Điển hình tiên tiến trong cán bộ công chức viên chức lao động” giai đoạn 2015-2020; khen thưởng 8 tập thể, 15 cá nhân có nhiều thành tích trong 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; khen thưởng 4 cá nhân đạt danh hiệu “Sáng kiến Thủ đô” năm 2020; khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong việc phòng chống dịch bệnh Covid-19.

P.Ngân

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/da-dang-cac-hoat-dong-cham-lo-cho-doan-vien-nguoi-lao-dong-110826-110826.html