Đa dạng hình thức hỗ trợ phụ nữ Sông Mã phát triển kinh tế

Hiện nay, Hội LHPN huyện Sông Mã (tỉnh Sơn La) có 19 cơ sở hội và 2 đơn vị trực thuộc, 411 chi hội, với tổng số 25.674 hội viên. Các cơ sở hội đã tích cực hỗ trợ, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Hội viên phụ nữ huyện Sông Mã hưởng ứng tuần lễ gửi tiết kiệm - chung tay vì người nghèo - không ai để lại phía sau

Xuất phát từ tinh thần "Tương thân tương ái", "Lá lành đùm lá rách", năm 2020, Hội LHPN xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã, đã triển khai mô hình "Nuôi bò sinh sản" nhằm giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế. Để có nguồn quỹ, Hội đã phát động các hội viên đóng góp 5 nghìn đồng/hội viên/năm. Từ số tiền này, Hội mua bò sinh sản và trao cho hội viên nghèo chăn nuôi. Sau khi giao bò, phân công chi hội trưởng phụ nữ giám sát, quản lý. Từ năm 2020 đến nay, Hội đã chuyển trao 5 con bò sinh sản cho 5 hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Hội LHPN xã Chiềng Cang trao bò giúp hội viên khó khăn.

Tại xã Chiềng Khương, Hội LHPN xã đã vận động các chi hội trực thuộc xây dựng nguồn quỹ cho hội viên vay. Đến nay, 21 chi hội đều có quỹ, trong đó 13 chi hội có quỹ gần 100 triệu đồng. Riêng Chi hội Phụ nữ bản Híp có 128 hội viên, hiện nay có trên 30 triệu đồng quỹ, cho 10 hội viên vay.

Họp thành lập tổ vay vốn tại xã Chiềng Sơ

Chúng tôi đến thăm gia đình chị Lò Thị Nhọt, Chi hội phụ nữ bản Híp, xã Chiềng Khương. Là một hộ nghèo, năm 2016, gia đình chị được vay 45 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện và 3 triệu đồng từ quỹ của Chi hội phụ nữ bản. Số tiền này, chị Nhọt đầu tư 1 máy xay xát và mua 1 cặp bò; chuyển đổi gần 2ha đất trồng ngô, sắn sang trồng cây nhãn, xoài và chuyển 150 cây nhãn chính vụ sang nhãn chín sớm. Năm 2019, gia đình chị xây dựng được ngôi nhà trị giá 300 triệu đồng; trả xong số tiền vay ngân hàng và vay của Chi hội phụ nữ bản. Chị Nhọt chia sẻ: Hiện nay, gia đình có gần 2ha nhãn, chăm sóc 6 con bò và làm dịch vụ xay xát. Trung bình mỗi năm thu nhập trên 200 triệu đồng.

Cụ thể hóa nhiệm vụ "Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững", riêng năm 2022, Hội LHPN huyện Sông Mã đã phối hợp giúp 66 hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo thoát nghèo. Trao 5 con bò sinh sản, trị giá trên 63 triệu đồng. Ủng hộ xây dựng 1 "Mái ấm tình thương" trị giá 20 triệu đồng cho hội viên nghèo; giúp 25 hội viên sửa nhà, xóa nhà tạm...

Trao nhà mái ấm tình thương cho hội viên ở xã Mường Hung

Chị Lò Thị Nhương, Chủ tịch Hội LHPN huyện, cho hay: "Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác xóa đói, giảm nghèo. Vận động các cơ sở hội xây dựng quỹ. Hội còn nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho 3.399 hội viên vay vốn, với tổng dư nợ trên 147 tỷ đồng. Phối hợp Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho 102 hội viên vay hơn 15 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay, hội viên đầu tư xây dựng mô hình kinh tế phù hợp, đạt hiệu quả kinh tế cao".

Thời gian tới, các cấp Hội phụ nữ ở Sông Mã tiếp tục phân công giúp đỡ phụ nữ nghèo làm chủ hộ. Tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên tích cực hưởng ứng phong trào "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình". Khai thác các nguồn vốn cho hội viên vay đầu tư phát triển sản xuất. Nâng cao chất lượng hoạt động nhóm phụ nữ tín dụng tiết kiệm. Nhân rộng các mô hình trồng cây ăn quả, nuôi lợn nái sinh sản, nuôi gà thả vườn, trồng cỏ gắn với chăn nuôi đại gia súc, chế biến nông sản..., góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Lan Hương

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/da-dang-hinh-thuc-ho-tro-phu-nu-song-ma-phat-trien-kinh-te-20230519110134856.htm