Đa dạng hóa truyền thông dân số

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Đà Nẵng đã triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền dân số đến tất cả quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố. Chi cục DS-KHHGĐ (gọi tắt là Chi cục) đã điều chỉnh quy mô dân số hợp lý thông qua truyền thông chuyển đổi hành vi, tăng cường tổ chức lớp bồi dưỡng cung cấp kiến thức, kỹ năng truyền thông, tư vấn giới tính khi sinh cho 1.809 cộng tác viên dân số - y tế (CTV DS – YT), cán bộ dân số và cán bộ Tư pháp xã, phường.

CTV dân số Q.Liên Chiểu tham gia tập huấn kiến thức về dân số.

Xác định công tác tuyên truyền đóng vai trò quan trọng trong việc làm thay đổi nhận thức, tư duy và thói quen chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGĐ của người dân, Chi cục luôn chú trọng, duy trì tốt việc tổ chức những buổi nói chuyện, sinh hoạt ngoại khóa phối hợp hình thức truyền thông và lồng ghép tìm hiểu kiến thức về DS – SKSS đến các học sinh ở các trường THPT, THCS trên địa bàn thành phố cũng như người dân tại địa bàn có mức sinh cao và không ổn định hay địa bàn có những đối tượng khó tiếp cận. Với đặc điểm là quận ven biển, dân cư đông đúc, Liên Chiểu tập trung nhiều khu công nghiệp, trường đại học nên gặp không ít khó khăn trong việc tuyên truyền vận động. Bên cạnh đó, mặt bằng dân trí không đồng đều, người nhập cư ngày càng đông, tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên tuy có giảm so với cùng kỳ năm 2018 nhưng không ổn định. Trước tình hình thực tế này, Q. Liên Chiểu tập trung thực hiện nhiều giải pháp, các hoạt động phối hợp với cơ quan, ban, ngành, đoàn thể được duy trì đều đặn ở 5 phường.

Trong năm 2019, Q. Liên Chiểu thực hiện 1 đợt chiến dịch truyền thông dân số lồng ghép tuyên truyền các chủ trương chính sách dân số cho tất cả phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ trên địa bàn, thu hút nhiều chị em tham gia. Đội ngũ CTV dân số ở 5 phường là một trong những trợ thủ đắc lực trong công tác truyền thông dân số khi luôn sát sao, thường xuyên gặp gỡ, tư vấn, kiểm tra, rà soát và vận động số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, các cặp vợ chồng đã sinh đủ hai con chọn biện pháp tránh thai phù hợp... Bà Chu Thị Tâm – CTV dân số P. Hòa Hiệp Nam cho biết, người dân ở đây đa phần là lao động phổ thông, nhiều gia đình đi biển có khi 10 – 20 ngày mới về nên việc tiếp cận để tuyên truyền các chính sách dân số còn khó khăn, hạn chế. Có gia đình mong muốn có con trai nối dõi nên dù đã 2 con một bề nhưng vẫn muốn sinh thêm, các chị em CTV dân số luôn phải theo dõi, vận động, nói chuyện tình cảm để hộ gia đình có thể chăm lo giáo dục con cái tốt hơn, ổn định kinh tế, đảm bảo chất lượng cuộc sống.

Ngoài ra, qua những buổi sinh hoạt câu lạc bộ “Tư vấn và chăm sóc sức khỏe tiền hôn nhân”, “Phụ nữ không sinh con thứ 3 giúp nhau phát triển kinh tế”, riêng P. Hòa Hiệp Bắc và Hòa Khánh Bắc triển khai những mô hình “Mẹ an toàn”, “Sức khỏe sinh sản vị thành niên” nằm trong hoạt động đề án kiểm soát dân số vùng biển, ven biển luôn được quan tâm chặt chẽ. Chị Dương Thị Vân – Phó trưởng Phòng Dân số thuộc Trung tâm Y tế Q. Liên Chiểu cho hay: “Đối với các phường ven biển, quận phối hợp với Chi cục Dân số tổ chức những buổi nói chuyện chuyên đề, hướng dẫn tập trung về các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng bào thai do môi trường biển. Bên cạnh đó, luôn chú trọng phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục làm thay đổi nhận thức, tập quán sinh đẻ trong nhân dân, vận động chấp nhận và thực hiện chủ trương mỗi cặp vợ chồng chỉ có một đến hai con”.

Không những Liên Chiểu, nhiều quận trên địa bàn thành phố cũng chú trọng việc tuyên truyền, vận động trực tiếp tại cộng đồng, từng gia đình, từng nhóm đối tượng, đặc biệt là những cặp vợ chồng đã có từ 2 con trở lên, những gia đình sinh con một bề, những cặp vợ chồng trẻ; cung cấp đầy đủ các dịch vụ chăm sóc SKSS, dịch vụ KHHGĐ đến người dân một cách thuận tiện, an toàn và thực hiện các biện pháp ngăn chặn, giảm mất cân bằng giới tính khi sinh.

Bác sĩ CK2 Huỳnh Bá Tân – Chi cục trưởng Chi cục DS – KHHGĐ thành phố thông tin, trong thời gian tới, ngoài việc phối hợp với các phương tiện truyền thông đại chúng giới thiệu rộng rãi những quy định về Pháp lệnh truyền thông dân số, nghiêm cấm lựa chọn giới tính khi sinh cũng như những chính sách liên quan đến bình đẳng giới đến đông đảo người dân, Chi cục sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động huấn luyện truyền thông chuyển đổi hành vi, các nội dung mất cân bằng giới tính khi sinh cho mạng lưới chuyên trách dân số ở các quận, huyện, xã, phường và 1.809 CTV DS – YT để truyền thông về tình trạng thừa nam thiếu nữ trong tương lai. Với sự vào cuộc của cộng đồng, sự lãnh đạo của các cấp Đảng ủy, chính quyền địa phương, Đà Nẵng sẽ là địa phương sớm kiểm soát và duy trì được tỷ số giới tính khi sinh tự nhiên mà Nghị Quyết 21 – NQ/TW của BCH T.Ư Đảng khóa XII đề ra.

DIỆU HUYỀN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_209188_da-dang-hoa-truyen-thong-dan-so.aspx