Đa dạng hoạt động văn hóa, nghệ thuật

Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 kéo dài 5 ngày, thời tiết nắng đẹp, buổi tối mát mẻ, thuận lợi cho người dân, du khách đi tham quan, vui chơi, giải trí. Để làm cho những ngày nghỉ lễ thêm ý nghĩa, các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố tổ chức nhiều sự kiện, lễ hội, chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, tạo không khí vui tươi, sôi nổi để đáp ứng nhu cầu của công chúng.

Đoàn nghi lễ Công an nhân dân (thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) diễu hành, trình diễn kèn nhạc trên đường phố Đà Nẵng, tạo không khí sôi động, thu hút hàng nghìn người dân, du khách đến theo dõi. Ảnh: X.D

Từ ngày 28-4, đã có đến 6 chương trình văn hóa, nghệ thuật với loại hình đa dạng từ triển lãm mỹ thuật, nghệ thuật xiếc đến biểu diễn văn nghệ được tổ chức để đáp ứng nhu cầu, sở thích mọi lứa tuổi công chúng. Cũng trong dịp này, lễ hội đình làng Hòa An (quận Cẩm Lệ) quay trở lại sau hơn 5 năm tạm ngưng do Covid-19, thu hút đông đảo người dân trong khu vực đến tham gia, vui chơi.

Chủ tịch UBND phường Hòa An Nguyễn Kim Thành cho biết, lễ hội đình làng năm nay được tổ chức vào ngày giỗ Tổ Hùng Vương và kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2023) nhằm phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, giáo dục người dân, nhất là thế hệ trẻ phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Đồng thời, qua việc tham gia các hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian để thắt chặt tinh thần đoàn kết, thân hữu, tình làng nghĩa xóm trong cộng đồng dân cư.

Đáng chú ý, tối 29-4, lần đầu tiên Đoàn nghi lễ Công an nhân dân (thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) diễu hành, trình diễn kèn nhạc trên đường phố Đà Nẵng, tạo nên không khí sôi động, nhộn nhịp, thu hút hàng nghìn người dân, du khách đến theo dõi. Chị Phan Thị Hòa (trú quận Hải Châu) cho biết, đây là lần đầu tiên chị được xem trực tiếp màn trình diễn kèn nhạc, diễu hành do các chiến sĩ Công an nhân dân thể hiện.

Trước đây, chị chỉ được xem qua truyền hình hoặc các nền tảng mạng xã hội nên không thể cảm nhận hết sự hào hùng, hoành tráng của chương trình này. Do vậy, lần này chị không quên quay phim, chụp một số tấm hình bằng điện thoại để lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp của đêm diễn. “Đêm trình diễn của Đoàn nghi lễ Công an nhân dân rất mãn nhãn, lại vô cùng ý nghĩa khi diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 48 năm thống nhất đất nước. Các giai điệu hào hùng kết hợp với những động tác vũ đạo đều tăm tắp trong màn trình diễn khiến cho người xem cảm nhận được tác phong, tính kỷ luật và sự rèn luyện gian khổ của các chiến sĩ Công an nhân dân”, chị Hòa bảy tỏ.

Để tô thắm cho thành phố trong dịp đất nước trọn niềm vui, Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, phòng văn hóa - thông tin và trung tâm văn hóa - thể thao các quận, huyện thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan với 69 cụm pano, 190 pano hộp, 1.275 pano, 3.624 phướn khẩu hiệu và hơn 4.000 cờ phướn trên toàn địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, trong 5 ngày nghỉ lễ, các bảo tàng mở cửa phục vụ hàng nghìn khách tham quan, đa phần là khách nước ngoài.

Cụ thể, Bảo tàng Đà Nẵng đón hơn 600 lượt khách, Bảo tàng Điêu khắc Chăm phục vụ hơn 2.000 lượt người, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng với triển lãm “Sắc màu tháng Tư” đón hơn 700 khách đến tham quan. Phó Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng Nguyễn Thị Trinh cho biết, không chỉ phục vụ trong dịp lễ đặc biệt của đất nước, triển lãm còn kéo dài đến hết ngày 24-5 để người dân, du khách có thêm điểm dừng chân, cơ hội ngắm nhìn những tác phẩm mỹ thuật nhiều màu sắc. Đây còn là dịp để các họa sĩ, nhà điêu khắc ở Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế tăng cường sự gắn kết, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sáng tác, góp phần vào sự phát triển của nền mỹ thuật khu vực miền Trung nói chung.

Ngoài ra, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức trong dịp lễ này còn gắn với những sự kiện, chương trình tại bãi biển, khu/điểm du lịch, tạo nên sự phong phú, đa dạng trong tổng thể hoạt động của thành phố.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nguyễn Thị Hội An, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn thành phố dịp lễ 30-4 và 1-5 được tổ chức theo đúng kế hoạch, đạt chất lượng, diễn ra sôi động, hấp dẫn, phong phú về nội dung và hình thức. Các sự kiện thuần về văn hóa, nghệ thuật trong dịp lễ này cơ bản ở mức nhỏ và vừa, song đã mang lại một không khí rất nhộn nhịp, vui tươi, lành mạnh, phù hợp với nếp sống văn hóa - văn minh đô thị, phong tục tập quán của địa phương. Qua đó, đáp ứng nhu cầu của người dân và góp phần để lại ấn tượng trong lòng du khách khi đến với thành phố.

X.DŨNG

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5414/202305/da-dang-hoat-dong-van-hoa-nghe-thuat-3943986/