Đa dạng thị trường đồ trang trí Tết

Tăng cường kiểm tra, xử lý buôn bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ

(HNMO) – Còn chưa đầy một tuần là đến Tết Nguyên đán, thị trường đồ trang trí trở nên rất sôi động với nhiều mặt hàng có mẫu mã đa dạng, hình thức bắt mắt, phục vụ nhu cầu trang hoàng nhà cửa đón xuân của người dân Thủ đô.

Phố Hàng Mã rực rỡ sắc đỏ và vàng của các chủng loại đồ trang trí Tết.

Tại “thủ phủ” hàng trang trí Tết phố Hàng Mã, Hàng Lược, Lương Văn Can... các sản phẩm đèn lồng, dây trang trí, dây đèn cá chép, câu đối đỏ, decal dán kính, dán tường...có hai màu chủ đạo là đỏ và vàng đã được bày bán rất phong phú. Đặc biệt, linh vật Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 là biểu tượng con chuột nên hầu hết sản phẩm trang trí đều có hình ảnh chú chuột in cách điệu.

Chị Kim Oanh, chủ một cửa hàng trên phố Hàng Mã cho biết, giá bán các mặt hàng gần như không tăng so với năm ngoài. Cụ thể, câu đối giá 240.000 đồng/đôi, dây đèn led trong 160.000 đồng/dây, những sản phẩm dây treo trang trí hình chuột có giá dao động từ 30.000 - 200.000 đồng/sợi tùy kích thước và kiểu dáng, dây treo túi vàng giá 15.000 - 20.000 đồng/dây, bao lì xì in hình con chuột ngộ nghĩnh từ 10.000 - 50.000 đồng/xấp, đèn lồng có giá từ 150.000 - 350.000 đồng/cặp.

Bên cạnh đó, các mặt hàng hoa giả từ chất liệu lụa cũng khá đa dạng và đẹp mắt. Chị Uyên, chủ cửa hàng hoa lụa Uyên shop (số 470 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân) cho biết: Với công nghệ ngày càng cao, các sản phẩm hoa giả được sản xuất rất chất lượng, chân thực không thua kém hoa thật. Dịp Tết này các loại hoa cành lẻ như hoa hồng, đào, mai, tulip... được nhiều người tìm mua. Bên cạnh đó là các mẫu bình hoa cắm sẵn có giá dao động từ hơn 200 nghìn đồng đến 5 triệu đồng/bình tùy loại.

Ngay từ đầu tháng Chạp, phố Hàm Long rực rỡ hơn hẳn bởi các cửa hàng tăng cường nguồn hoa lụa phục vụ nhu cầu ngày Tết. Các cửa hàng tại đây trưng ra nhiều mẫu hoa lụa “độc”, lạ. Chủ cửa hàng hoa lụa Thu Hằng, cho biết: “Những năm gần đây, thị trường hoa tươi xuất hiện một số loài hoa mới lạ như hoa đào đông, mộc lan, mai Mỹ… thì thị trường hoa lụa cũng có ngần ấy thứ để đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng”. Tuy nhiên, giá của những cây hoa “độc”, lạ này khá cao, cây hoa mộc lan cao ngang người giá khoảng 2,5 triệu đồng/cây, cây hoa anh đào cao hơn đầu người giá lên tới 3 triệu đồng/cây.

Tuy nhiên, nhộn nhịp và hút khách hơn cả phải kể đến các cửa hàng hoa tươi ở nhiều ngõ, phố. Tất bật nhận đơn hàng cắm lẵng hoa ngày Tết, chủ cửa hàng hoa Mai Thúy (Ki ốt số 122B, chợ Bách Khoa, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng) cho biết, đa số người dân đặt các mẫu lẵng hoặc bát hoa hồng, hoa ly để bàn có giá dao động từ 200 nghìn đồng đến 500 nghìn đồng/bát, lẵng. Cao cấp hơn là các loại lẵng hoa tuyết mai, thanh liễu kết hợp hoa hồng Nhật Bản có giá từ 500 nghìn tới 1 triệu đồng/lẵng. Chị Thúy cho biết, đối với các mẫu lẵng hoa cầu kỳ, khách hàng cần đặt trước ít nhất 1 ngày.

Bê bình hoa mai Mỹ rực rỡ sắc vàng bước ra từ cửa hàng hoa Đà Lạt Hasfarm trên phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, chị Minh Khuê (ở ngõ 181, phố Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa) tỏ rõ sự hài lòng. Chị Khuê cho biết: “Năm nào tôi cũng đặt mua bình hoa tươi của cửa hàng này vì sắc hoa tươi thắm, mà có thể đặt bàn hai tuần vẫn đẹp”. Hệ thống cửa hàng hoa Đà Lạt Hasfarm cũng nhận đặt lẵng hoa với mức giá từ 500 nghìn đồng đến gần 5,5 triệu đồng/lẵng, trong đó đặc sắc nhất phải kể đến các lẵng hoa mai Mỹ, anh đào Nhật Bản, đào đông…

Bà Ngô Bích Hậu (tổ dân phố số 10, phường Việt Hưng, quận Long Biên) cho biết: “Cứ dịp cận Tết là tôi lại đi mua sắm các đồ trang trí, thay mới bình hoa lụa, mua câu đối đỏ và không thể thiếu là một bình hoa tươi thật đẹp đặt tại phòng khách. Tôi mong muốn đem đến không khí vui tươi, hứng khởi cho cả nhà để cùng nhau đón Tết cổ truyền của dân tộc”.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doi-song/955879/da-dang-thi-truong-do-trang-tri-tet