Đa dạng thị trường hoa, cây cảnh phục vụ Tết

Chỉ còn khoảng hơn 1 tuần nữa là đến tết Nguyên đán Giáp Thìn - 2024, đây là thời điểm thị trường hoa, cây cảnh bắt đầu trở nên sôi động, tấp nập. Ghi nhận tại nhiều điểm bán hoa, cây cảnh phục vụ dịp Tết trên địa bàn toàn tỉnh, chúng tôi thấy thị trường hoa, cây cảnh phong phú, đa dạng về chủng loại, đáp ứng nhu cầu tham quan, chiêm ngưỡng, mua sắm của người dân.

Khách hàng tham quan điểm bán hoa, cây cảnh phục vụ tết Nguyên đán Giáp Thìn ở Công viên Fidel thành phố Đông Hà-Ảnh: T.P

Thú chơi hoa, cây cảnh từ lâu đã trở thành nét văn hóa không thể thiếu của người Việt mỗi dịp Tết đến, xuân về. Năm nay, từ khoảng ngày 19 tháng Chạp âm lịch, nhiều nơi trong tỉnh bắt đầu trưng bày các loại hoa, cây cảnh với đa dạng màu sắc, chủng loại. Tại Công viên Fidel, TP. Đông Hà, đến thời điểm này, nhiều tiểu thương đã trưng bày hoa, cây cảnh kín vỉa hè để người dân thuận tiện tham quan, lựa chọn.

Bên cạnh những loại hoa quen thuộc như mai, đào, quất, cúc đóa, cúc mâm xôi, các tiểu thương còn nhập về nhiều loại hoa mới như diên vĩ, hoa lan, dạ yến thảo, phong lộc hoa... để bán cho khách. Hàng trăm loại hoa với đa dạng chủng loại, kích thước, màu sắc, kiểu dáng được trang trí đẹp mắt đã trở nên rạng rỡ hơn trong tiết trời nắng ấm.

Giá cả các loại hoa tương đối đa dạng, không có nhiều biến động. Phân khúc trung bình vẫn chiếm ưu thế. Đào, mai, quất có giá dao động từ 700.000 đồng/ cây đến vài triệu đồng/cây; cúc đóa có giá từ 500.000 - 700.000 đồng/ cặp; dạ yến thảo các màu có giá từ 80.000 đồng/chậu; hoa giấy có giá từ 100.000 đồng trở lên tùy theo kiểu dáng...

Trao đổi với phóng viên, chị Nguyễn Thị Dương, chủ cơ sở Ánh Dương Garden (TP. Đông Hà) cho hay, bây giờ chưa phải là giai đoạn cao điểm nên vườn hoa của gia đình chị chỉ có lác đác vài khách hàng đến hỏi mua.

“Cũng như các nhà vườn khác, chúng tôi luôn cố gắng tìm tòi nhiều loại hoa mới lạ để đáp ứng nhu cầu chơi hoa, cây cảnh ngày Tết của khách hàng. Năm nay, chúng tôi nhập số lượng lớn các loại hoa thiên về màu sắc rực rỡ, chủ yếu như: cúc mâm xôi, trạng nguyên, kim ngân lượng, hoa đồng tiền, hoa lan, dạ yến thảo.

Các loại hoa phong phú, từ những loại hoa bền màu tươi lâu đến các loại hoa, cây cảnh có hình dáng gọn nhẹ có thể đặt bàn, treo rủ phù hợp với các gia đình có không gian, diện tích hẹp. Giá bán hoa cũng đa dạng, tiếp cận được với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Có lẽ như mọi năm, lượng khách sẽ đông hơn sau ngày 24 tháng Chạp”, chị Dương nói.

Được biết, hiện mỗi cặp hoa cúc mâm xôi cỡ lớn được chị bán với giá từ 500.000 - 550.000 đồng; giá bán các loại hoa khác dao động từ 150.000 - 300.000 đồng tùy loại.

Khác với chị Dương, mặt hàng được anh Lâm Sáng, một chủ cơ sở bán hoa, cây cảnh tại Công viên Fidel tập trung chủ yếu là hoa cúc và cây quất. Năm nay, anh nhập về gần 300 gốc 2 loại để phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân. Tùy vào kích thước mà giá hoa, cây cảnh có sự thay đổi. Ví dụ như cây quất cỡ to có giá từ 7 - 12 triệu đồng/cây; cây cỡ nhỏ có giá 1 - 3 triệu đồng/cây. “Thời điểm này vào những năm trước, hoa, cây cảnh đã được trưng bày kín quanh công viên rồi. Nhưng năm nay, số lượng cây, hoa cảnh ít hơn.

Hy vọng từ khoảng 24 tháng Chạp âm lịch trở đi, người dân sẽ đi mua hoa, cây cảnh nhiều hơn”, anh Sáng bộc bạch. Tranh thủ giờ nghỉ trưa, chị Phùng Thị Thảo Nguyên, ở TP. Đông Hà dạo một vòng quanh Công viên Fidel. Theo chia sẻ của chị, năm nào, chị cũng dành một số tiền để mua hoa về chưng Tết “cho có không khí”. “Ngoài chậu mai, tôi muốn tìm mua thêm một vài loại giống hoa mới để ngày Tết thêm tươi vui, nhiều màu sắc”, chị Nguyên cho hay.

Ghi nhận tại nhiều địa phương khác trong tỉnh, bên cạnh các loại hoa, cây cảnh truyền thống, một số cơ sở chủ động nhập thêm hoa lan hồ điệp. Đây là loại hoa biểu trưng cho sự giàu sang, phú quý và may mắn, đồng thời có thể chưng trong thời gian dài.

Theo các chủ nhà vườn, cơ sở bán hoa, cây cảnh, năm nay, giá lan hồ điệp không tăng so với vụ hoa Tết trước, dự kiến giá sẽ ngang bằng hoặc giảm nhẹ hơn so với giá hoa Tết năm ngoái. Tuy nhiên, loại hoa này có nhiều phân khúc dành cho khách hàng. Phân khúc hoa lớn, giá cao từ 2 - 7 triệu đồng/chậu hoặc có những chậu lan có giá hàng chục triệu đồng dành cho những không gian lớn như các cơ quan, doanh nghiệp. Bên cạnh đó có cả những chậu nhỏ có giá từ 2,5 - 5 triệu đồng/chậu phù hợp với các gia đình có không gian hẹp.

Điểm chung của thị trường hoa, cây cảnh phục vụ Tết năm nay là thay vì tập trung vào các loại cây hoa đặc biệt với hình dáng độc đáo, đa số các cơ sở kinh doanh chú trọng các loại hoa và cây cảnh có giá phù hợp với người tiêu dùng.

Dù chưa đến ngày 25 tháng Chạp âm lịch nhưng vợ chồng chị Hoàng Thu Quỳnh, ở thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh đã hoàn thành việc mua sắm hoa, trang trí nhà cửa đón Tết. Vừa lựa mua được một cặp cúc đóa ưng ý được bày bán tại Nhà thi đấu và luyện tập thể thao huyện Vĩnh Linh, chị Quỳnh vui vẻ cho biết: “Tham khảo một vài điểm bán hoa, cây cảnh, tôi thấy giá bán không tăng so với mọi năm. Tuy nhiên, vợ chồng tôi bàn nhau mua sắm sớm để có nhiều sự lựa chọn về loại hoa, kiểu dáng. Năm nay kinh tế khó khăn, chúng tôi chỉ mua một cặp cúc đẹp, giá phải chăng để đón Tết”, chị Quỳnh bộc bạch.

Bà Nguyễn Thị Liên, một người có kinh nghiệm trồng hoa lâu năm tại huyện Vĩnh Linh cho biết, muốn hoa, cây cảnh nở hoa, kết trái đúng vào dịp tết Nguyên đán, người trồng hoa phải tỉ mỉ, dày công chăm sóc và phải biết áp dụng kỹ thuật, chú ý chế độ dinh dưỡng, độ ẩm để kích thích cây phát triển đồng đều.

“Để có được thành quả như bây giờ, người trồng hoa như chúng tôi phải chăm lo từng ly, từng tí một. Vất vả là thế, nên chỉ mong hoa Tết năm nay được mùa, được giá để niềm vui của những người trồng hoa thêm trọn vẹn”, bà Liên bày tỏ hy vọng.

Nam Phương

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/kinh-te/da-dang-thi-truong-hoa-cay-canh-phuc-vu-tet/183236.htm