Đá 'đẻ' trứng

Người dân tỉnh Quý Châu, Trung Quốc rất ngạc nhiên khi thấy cứ 30 năm, vách đá Chan D Ya dài 20m và cao 6m lại "đẻ trứng" một lần. Ban đầu, những viên đá hình trứng với bề mặt trơn mượt được hình thành trên vách đá. Sau đó, chúng rụng xuống đất. Theo các nhà khoa học, mặc dù các xét nghiệm cho thấy phần vách đá hình thành 500 triệu năm trước, phần đá "trứng" lại chính là đá vôi thường thấy trên Trái đất ngày nay. Theo các chuyên gia, sự khác biệt về thời gian bào mòn của mỗi loại đá dẫn đến sự xuất hiện của "trứng". Tuy nhiên, họ không thể giải thích tại sao các hòn đá có hình tròn và bề mặt trơn như vậy.

T.N (Theo The Sun)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/126_172378_.aspx