Đã đi đến bước cuối cùng trong việc đàm phán bản quyền ASIAD 18

Khán giả Việt Nam sẽ được xem các VĐV nhà thi đấu tại ASIAD 18 khi thông tin cho biết, việc đàm phán bản quyền đang đi đến những bước cuối cùng.

Đang đàm phán những bước cuối cùng trong việc mua bản quyền ASIAD 18

Được biết, tại ASIAD 2018, Việt Nam có hơn 300 vận động viên tham gia thi đấu tại 32 môn và phân môn trong đó có môn bóng đá Nam. Vì thế kỳ đại hội lần này khán giả, cổ động viên Việt Nam dành sự quan tâm đặc biệt cho các vận động viên (VĐV) và các cầu thủ Olympic. Tuy nhiên, khác với những kỳ thi đấu trước, cho đến thời điểm này chưa có đơn vị nào của Việt Nam mua được bản quyền ASIAD 18.

Trong những ngày qua mạng xã hội và các cơ quan truyền thông lan truyền nhanh chóng thông tin về việc một cơ quan truyền thông tại Việt Nam đang đàm phán mua bản quyền ASIAD 18 khi mà ở giải đấu năm nay VTV đã không có được bản quyền phát sóng.

Đội tuyển Olympic Việt Nam đang gây chú ý tại ASIAD 18

Thông tin này đã lập tức gây chú ý cho nhiều người dân khi trong những ngày qua kể từ ngày lễ khai mạc ASIAD 18 chính thức diễn ra và đặc biệt từ khi đội tuyển Olympic Việt Nam thi đấu “cơn khát” thông tin về ASIAD 18 dường như lên đỉnh điểm.

Để có được những thông tin về các VĐV Việt Nam thi đấu tại ASIAD 18, đặc biệt để theo dõi các cầu thủ Olympic Việt Nam thi đấu trong 3 trận vòng bảng vừa qua khán giả đã phải tìm tòi và theo dõi qua các kênh khác nhau khiến việc cập nhật thông tin trở nên không trọn vẹn.

Từ những sự việc đó, đã có không ít ý kiến cộng đồng mạng bày tỏ sự thất vọng về vấn đề bản quyền ASIAD 18 của các nhà đài nước ta.

Trước nhu cầu quá lớn của khán giả và của các cổ động viên dành cho các VĐV Việt Nam và đặc biệt là đội tuyển Olympic Việt Nam, được biết đã có đơn vị truyền thông Việt Nam đứng ra đàm phán về việc mua lại bản quyền ASIAD 18 cho khán giả Việt Nam.

Đơn vị nào tại Việt Nam mua bản quyền ASIAD 18?

Theo đó, Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) được cho là đơn vị đang đứng ra đàm phán việc mua lại bản quyền ASIAD 18.

Xác nhận thông tin này, trả lời báo chí vào sáng nay (21/8), ông Nguyễn Thế Kỷ, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã xác nhận thông tin và cho biết, VOV đang đi tới bước cuối cùng của công tác đàm phán bản quyền ASIAD 18.

Theo chia sẻ của lãnh đạo VOV, việc đàm phán mua lại bản quyền ASIAD 18 gặp khá nhiều khó khăn và trước đó cũng có những đơn vị của Việt Nam đã làm rồi.

Ông Nguyễn Thế Kỷ, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam. Ảnh: PLO

Theo chia sẻ của ông Nguyễn Thế Kỷ thì VOV sẽ phát sóng trên các kênh phát thanh và truyền hình của đài trong đó truyền hình có các kênh VTC và VOV TV.

“Chúng tôi thu lại phần chi phí nào đó, chứ không có chuyện người xem phải chi trả tiền để xem các trận tại ASIAD 2018. Các doanh nghiệp nếu cần quảng bá trong dịp này thì Đài cũng sẵn sàng đưa hình ảnh của doanh nghiệp đến với người hâm mộ trong quá trình tường thuật, phát sóng của Đài”, ông Nguyễn Thế Kỷ lý giải thắc mắc của nhiều người về thông tin cho rằng khán giả phải trả phí xem ASIAD 18.

Mặc dù không tiết lộ giá mua bản quyền nhưng theo chia sẻ của ông Nguyễn Thế Kỷ, có doanh nghiệp đã hỗ trợ VOV trong việc mua bản quyền ASIAD 18.

Được biết, trước đó ban đấu giá bản quyền ASIAD ở Việt Nam được Dentsu chào với giá dưới 1 triệu đô la vào năm 2017. Sau đó, bản quyền được KJSMWorld Corp mua lại và bị đẩy giá lên 3 triệu đô la cho gói độc quyền.

Hiện tại dù chưa có thông tin chính thức về thời gian VOV sẽ có bản quyền ASIAD 18 tuy nhiên theo lãnh đạo đài này thì khán giả Việt Nam sẽ được xem ASIAD 18 trong thời gian sớm nhất.

Xem lại 4 siêu phẩm của U23 Việt Nam tại cúp tứ hùng

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/da-di-den-buoc-cuoi-cung-trong-viec-dam-phan-ban-quyen-asiad-18-d131883.html