Đã định giá xong, sắp đấu giá tháp Saigon One

Chủ tịch VAMC ông Nguyễn Tiến Đông cho biết Saigon One là tài sản rất lớn, việc định giá, đấu giá cần sự tham gia của nhiều cơ quan như Bộ Công an, Viện KSNDTC. Phiên đấu giá trước đó dự kiến diễn ra vào tháng 9/2017.

 Chủ tịch VAMC Nguyễn Tiến Đông cho biết không có việc dự án Saigon One thi công trở lại.

Chủ tịch VAMC Nguyễn Tiến Đông cho biết không có việc dự án Saigon One thi công trở lại.

Trao đổi với Nhadautu.vn ngày 21/3, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) ông Nguyễn Tiến Đông cho biết vừa thực hiện định giá xong Dự án Saigon One Tower, sắp tới sẽ tổ chức đấu giá công khai.

Giữa tháng 7/2017, VAMC đã tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm là công trình The Saigon One để thực hiện nghĩa vụ cho các khoản vay với Maritime Bank và Đông Á Bank. Phiên đấu giá lúc đó dự kiến có thể diễn ra vào tháng 9/2017.

"Quy mô tài sản rất lớn, liên quan đến nhiều cơ quan, tổ chức. Chúng tôi đã mời cả Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vào hội đồng đấu giá", ông Nguyễn Tiến Đông trả lời Nhadautu.vn.

Thời gian qua, việc nhiều tầng của tòa tháp Saigon One được thắp sáng vào buổi đêm làm dấy lên thông tin dự án đang được thi công trở lại.

Chủ tịch VAMC cho biết không có chuyện này: "Công trình hiện chỉ có bảo vệ, chưa tổ chức đấu giá thì làm sao có chuyện thi công".

"Thời điểm chính thức của phiên đấu giá cùng mức giá khởi điểm sẽ được Hội đồng công bố trong thời gian tới", ông Đông thông tin thêm.

Dự án Saigon One có tổng vốn đầu tư 238 triệu USD (khoảng 5.000 tỷ đồng), được xây dựng trên khu đất có diện tích 6.672 m2, quy mô 5 tầng hầm và 41 tầng nổi, dự kiến sẽ là tòa nhà cao thứ 3 và là điểm nhấn của TP. HCM.

Tuy nhiên dự án thi công được 2 năm, xong phần thô, thì rơi vào cảnh đắp chiếu.

Chủ đầu tư dự án là Công ty CP Saigon One Tower (trước là Công ty CP Địa ốc Sài Gòn M&C), gồm các cổ đông: Công ty CP M&C (49%), Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - Saigontourist (30%), Ngân hàng TMCP Đông Á (6%), Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (10%), Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNJ (5%).

Sau đó, các cổ đông sáng lập ban đầu là Ngân hàng TMCP Đông Á, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đông Á và PNJ lần lượt thoái vốn.

Giữa năm 2017, có thông tin Công ty CP Phát triển BĐS Alpha King, sẽ tiếp nhận phát triển dự án. Tuy nhiên không có thông tin chính thức nào được đưa ra.

Việc VAMC thu giữ và đấu giá tài sản cho thấy thương vụ chuyển nhượng dự án giữa Alpha King và các cổ đông của The Saigon One, nếu có thật, đã không diễn ra.

Theo Xuân Tiên/Nhà Đầu Tư

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/nha-dat/da-dinh-gia-xong-sap-dau-gia-thap-saigon-one-1026761.html