Đà Lạt còn nhiều phòng trống cho lễ 2-9

Nhiều tuyến phố chính ở TP Đà Lạt cũng sẽ cấm xe 16 chỗ trở lên trong dịp lễ 2-9

Theo ghi nhận, tại một số tuyến đường tập trung các khách sạn, cơ sở lưu trú như Ba Tháng Hai, Bùi Thị Xuân, Phan Bội Châu, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Chí Thanh…, nhiều khách sạn, cơ sở lưu trú thông báo còn trống phòng.

Du khách đến với thành phố Đà Lạt

Du khách đến với thành phố Đà Lạt

Tương tự, một số cơ sở lưu trú homestay cũng không tăng giá phòng trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh năm nay.

Trong khi đó, ghi nhận tại một số khách sạn 3 sao trở lên, dịp lễ này có điều chỉnh tăng giá phòng lên 30%-50% so với ngày thường.

Ngày 30-8, đại diện lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Lâm Đồng cho biết sẽ thực hiện cấm ô tô từ 16 chỗ ngồi trở lên dừng đỗ ở phần bên trái đường Trần Quốc Toản, hướng từ bùng binh chợ Đà Lạt đến ngã ba Trần Quốc Toản - Bùi Thị Xuân (phía tiếp giáp với thắng cảnh hồ Xuân Hương).

Đồng thời, thí điểm phân luồng giao thông một chiều trên đường Ba Tháng Hai, theo hướng từ nút giao đường Ba Tháng Hai - Phan Đình Phùng lên trung tâm khu Hòa Bình và cho phép phương tiện từ đường Phan Đình Phùng rẽ vào đường Ba Tháng Hai.

Các tuyến phố chính Đà Lạt sẽ cấm xe 16 chỗ trở lên trong dịp lễ 2-9 tới.

Ngoài ra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cho biết sẽ có biện pháp hạn chế những hình ảnh làm xấu xí Đà Lạt. Việc mời chào chèo kéo, "chặt chém" du khách hoặc các trường hợp là "cò du lịch", "cò đặc sản" làm ảnh hưởng đến thành phố du lịch Đà Lạt sẽ bị xử lý nghiêm.

Đà Lạt sẽ xử lý nghiêm những tình trạng "cò" làm xấu xí hình ảnh du lịch địa phương.

Đình Thi

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/da-lat-con-nhieu-phong-trong-cho-le-2-9-20220830181853101.htm