Đà Lạt ngập lụt sau cơn mưa lớn trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh

Chiều 1/9, ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, một cơn mưa lớn bất chợt trút xuống thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) khiến nhiều tuyến đường lụt nặng.

Chiều ngày 1/9 - ngày đầu tiên của kỳ lễ Quốc khánh, một cơn mưa lớn đã trút xuống thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) khiến nhiều đoạn đường ngập sâu. Nhiều du khách bất ngờ, phải hoãn kế hoạch vui chơi tại các địa điểm du lịch nổi tiếng trên địa bàn thành phố.

Thành phố Đà Lạt ngập nặng, người dân phải bì bõm lội nước. Ảnh CTV

Thành phố Đà Lạt ngập nặng, người dân phải bì bõm lội nước. Ảnh CTV

Theo ghi nhận, khoảng 15g30 chiều, cơn mưa kéo dài đổ xuống thành phố Đà Lạt khiến các tuyến đường như suối Cam Ly, đường Phan Đình Phùng, đường Cách Mạng Tháng Tám, đường Trương Văn Hoàn, đường Ngô Văn Sở, đường Tô Ngọc Vân... ngập cao, biến thành sông, nước tràn vào nhà dân, hàng quán gây thiệt hại tài sản.

Nước lũ lẫn bùn đất, rác thải tràn vào nhà dân. Ảnh CTV

Đặc biệt, cơn mưa đã khiến nước dồn về suối Cam Ly, sau đó đổ ra tuyến đường Phan Đình Phùng kéo theo bùn đất, rác thải tràn vào nhà dân gây ngập nặng.

Người dân bằng các biện pháp ngăn chặn lũ tràn vào nhà.

Sau cơn mưa, người dân nhanh chóng có những biện pháp khắc phục như chặn cửa, đưa đồ đạc có giá trị lên cao nhằm tránh thiệt hại thêm tài sản. Đến thời điểm này, trận lũ cơ bản được khắc phục.

Đ.T

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/da-lat-ngap-lut-sau-con-mua-lon-trong-ngay-dau-ky-nghi-le-quoc-khanh-218780.html