Đà Lạt: Nhiều người bị lừa đổi vé số giả

(SGGPO).- Chiều 5-8, nhiều người bán vé số dạo đã đến Văn phòng Đại diện Báo SGGP tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) phản ánh việc họ bị lừa đổi vé số giả.

Theo phản ánh của vợ chồng bà Lưu Thị Nhường (ở đường Tô Hiến Thành, thành phố Đà Lạt), sáng 4-8, bà mời một người đàn ông mua vé số ở khu vực bùng binh Cây xăng Kim Cúc, người này nói có 3 tờ vé số trúng thưởng và mang đổi. Theo mắt thường, đó là những tờ vé Xổ số Kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu phát hành ngày 30-7-2013, loại 7E, mang số 161483. Đối chiếu với kết quả, bà Nhường thấy trúng giải Năm gồm 4 số 1483, giá trị trúng thưởng 1 triệu đồng/tờ, nên đã đổi cho khách. Đến khi mang những tờ vé này đến đại lý Xuyền (nơi cung cấp vé số cho bà Nhường) thì đại lý nói rằng đó là vé số giả.

Những tờ vé số giả.

Theo bà Nhường, không chỉ trường hợp của bà, mà có nhiều người bán vé số dạo khác trên địa bàn cũng gặp cảnh tương tự, trong đó có một người mất đến 6 triệu đồng. Qua tìm hiểu của phóng viên, một số đại lý vé số tại khu Hòa Bình (Thành phố Đà Lạt) đã nhận được hàng chục vé giả tương tự.

Trao đổi qua điện thoại, đại diện Công ty Xổ số Kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, công ty chưa nhận được phản ánh cũng như chưa thấy những tờ vé số nói trên nên chưa thể khẳng định đó là vé thật hay giả. Công ty sẽ xác minh thông tin để trả lời về vấn đề này.

Vợ chồng bà Nhường phản ánh vụ việc

Tin, ảnh: Nam Viên

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/anninhtrattu/2013/8/325018/