Đà Lạt tiếp tục mưa trong 3 ngày nghỉ lễ

Mưa dông tiếp diễn ở Đà Lạt trong các ngày 2-4/9 có thể làm gián đoạn lịch trình của khách du lịch. Mưa cũng quay trở lại miền Bắc kể từ đêm 3/9.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Tây Nguyên, thời tiết chủ đạo tại Đà Lạt (Lâm Đồng) trong 3 ngày tới là nắng ráo vào ban ngày, mưa dông về chiều tối. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C, thấp nhất 15-17 độ C, người dân đề phòng nguy cơ mưa lớn.

Nguyên nhân của đợt mưa lớn lần này tại Lâm Đồng là khu vực chịu ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp, kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ yếu đến trung bình.

Tương tự, thời tiết các tỉnh, thành phố Tây Nguyên tiếp tục diễn biến xấu trong các ngày 2-4/9. Mưa dông xuất hiện tập trung về chiều và tối kèm nguy cơ dông, gió giật có thể làm gián đoạn kỳ nghỉ của khách du lịch.

Trong khi đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết mưa dông cũng gia tăng trở lại Nam Bộ trong ngày 2-4/9. Thời gian mưa tập trung về chiều và tối. Ban ngày, nhiệt độ cao nhất chạm ngưỡng 34 độ C.

 Ngày 1/9, mưa ngập khiến nước tràn vào một số hộ kinh doanh, nhà ở tại TP Đà Lạt. Ảnh: MXH.

Ngày 1/9, mưa ngập khiến nước tràn vào một số hộ kinh doanh, nhà ở tại TP Đà Lạt. Ảnh: MXH.

Tại miền Bắc, người dân sẽ có hai ngày (2-3/9) vui chơi trong tiết trời khô ráo, oi nóng về trưa và chiều. Nhiệt độ cao nhất trong ngày là 31-34 độ C. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ và phía nam Đồng bằng Bắc Bộ có thể mưa gián đoạn nhưng không đáng kể.

Đáng lưu ý, mưa dông khả năng quay trở lại miền Bắc vào đêm 3/9 và ngày 4/9 với xác suất xảy ra 65-75%. Người dân có kế hoạch di chuyển trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ cần lưu ý thời tiết để chuẩn bị tư trang cần thiết.

Trang Accuweather dự báo Hà Nội có thể nắng mưa gián đoạn trong hôm nay (2/9) nhưng lượng mưa không đáng kể. Nền nhiệt trong ngày dao động 26-34 độ C, trời có gió nên thời tiết khá dễ chịu.

Ngày 3/9, tình trạng oi nóng có thể gia tăng ở thủ đô nhưng tiết trời khô ráo thuận lợi cho hoạt động ngoài trời. Đến ngày 4/9, thời tiết Hà Nội quay về trạng thái nhiều mây, mưa dông có thể xuất hiện vào chiều tối, đúng thời điểm người dân di chuyển về thành phố sau kỳ nghỉ lễ dài ngày.

Tại các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, mưa rào và dông được dự báo xuất hiện vào chiều tối 2/9 và 4/9. Những ngày tới, nhiệt độ cao nhất tại khu vực là 32-35 độ C, có nơi nắng nóng.

Với khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, oi nóng duy trì trong suốt kỳ nghỉ lễ. Từ chiều tối 3/9, mưa rào và dông có thể xuất hiện với xác suất 70-80%.

Hôm nay, chỉ số nắng nóng tại Quảng Ninh được dự báo ở mức cao nhất cả nước, dao động 41-54 đơn vị. Với chỉ số ở mức nguy hiểm, du khách rất có khả năng bị say nắng, kiệt sức vì nóng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo hiện tượng sốc nhiệt có thể xảy ra nếu người dân tiếp xúc trực tiếp với nắng nóng và hoạt động thể chất kéo dài.

Một số địa phương khác ghi nhận chỉ số 32-41 đơn vị, trong ngưỡng đặc biệt cẩn trọng, như Hà Nội, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quy Nhơn, TP.HCM. Người dân sinh sống tại khu vực này cần lưu ý hiện tượng say nắng, chuột rút hoặc kiệt sức vì nóng.

Mỹ Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/da-lat-tiep-tuc-mua-trong-3-ngay-nghi-le-post1351536.html