Đà Lạt vẫn là điểm đến hấp dẫn dịp nghỉ lễ 30/4

Nhiều sự kiện văn hóa, văn nghệ và ẩm thực đặc sắc được tổ chức có kế hoạch bài bản, cùng với những nỗ lực quảng bá kích cầu du lịch, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã đón hàng ngàn lượt khách đến tham quan và nghỉ dưỡng trong dịp lễ 30/4 và 1/5.

Kỳ nghỉ lễ dài ngày năm nay trùng với ngày giỗ tổ Hùng Vương và Tuần lễ Vàng Du lịch 2023 nên ngoài những hoạt động phục dựng, phát huy những giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, tỉnh Lâm Đồng cũng đã tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí với quy mô và tầm vóc Quốc tế nên càng có sức hấp dẫn du khách đến tham quan và trải nghiệm.

Rút kinh nghiệm những năm trước, năm nay du khách đến Đà Lạt cũng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để có được kỳ nghỉ trọn vẹn bên gia đình.

Tỉnh Lâm Đồng cũng đã xây dựng nhiều phương án như tổ chức rải đều các sự kiện ra toàn tỉnh, theo dõi phân luồng giao thông tại những điểm nóng gây ùn tắc, khuyến khích các địa phương giới thiệu sản phẩm du lịch, dịch vụ mới, các loại nông sản mang đặc trưng riêng để du khách có thêm nhiều sự lựa chọn. Các cơ sở lưu trú, khu du lịch tại Đà Lạt cũng đã có sự đầu tư kỹ lưỡng về cơ sở vật chất, đồng thời người lao động tại địa phương cũng có thêm cơ hội việc làm trong các ngày nghỉ lễ.

Theo thống kê sơ bộ đã có gần 300.000 lượt khách đến với Đà Lạt trong 5 ngày nghỉ lễ trong đó có gần 10.000 lượt khách Quốc tế, mặc dù lượng khách vẫn đông so với các năm trước nhưng với những nỗ lực của các cơ quan đơn vị và các phương án được lên kế hoạch bài bản, kỳ nghỉ lễ năm nay của người dân và du khách tại tp Đà Lạt không còn tình trạng quá tải như những năm trước, góp phần đọng lại trong lòng du khách những ấn tượng đẹp về một thành phố yên bình trong lành trước khi trở về với cuộc sống thường ngày.

Thực hiện : Ngọc Duy - Triệu Nguyễn

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/da-lat-van-la-diem-den-hap-dan-dip-nghi-le-30-4