Đã mấy xuân qua em vẫn... chờ!

Chờ chi mà tết này qua xuân nọ vẫn đợi rứa Tư Đà thành?

- Đang sống yên lành, rồi dự án đến, mừng rỡ tưởng được đổi thay, ai dè khổ triền miên!

- “Nói có sách, mách có chứng” thử coi Tư.

- Dự án khu dân cư Đông Nam nút giao thông Hòa Cầm phê duyệt từ năm 2015 đến nay vẫn chẳng biết có làm không. Nếu hủy quy hoạch thì cũng phải có giải pháp đảm bảo hệ thống thoát nước, chống ngập, xử lý ô nhiễm môi trường, chỉnh trang diện mạo đô thị khu vực. Dân bức xúc, kiến nghị miết mà “vũ như cẩn”.

- Bề Tui nghe đâu cuối năm 2022, Ban QLDA đề xuất vẫn đầu tư theo quy hoạch, đồng thời điều chỉnh chia lô 2 khu đất cây xanh và trường mẫu giáo để tăng thêm 20 lô bố trí tái định cư tại chỗ, tăng số tiền thu từ khai thác quỹ đất. Nhưng Sở Xây dựng cho rằng phương án này không hiệu quả, nên giờ vẫn chờ TP có ý kiến chỉ đạo.

- Nghĩa là 7 cái tết rồi, giờ vẫn chờ!

- Bề Tui thấy, Đà Nẵng có nhiều dự án “treo” trên 20 cái tết, chứ “treo” vài cái tết thì ăn thua gì. Đơn cử như dự án cải tạo đường Đặng Thùy Trâm phê duyệt hơn 4 năm rồi giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Hay dự án cao tốc La Sơn -Túy Loan đã hoàn thành, đưa vào sử dụng nhưng 47 hộ dân ở Hòa Bắc bị ảnh hưởng, giải tỏa phải di dời đến khu TĐC trung tâm xã Hòa Bắc. Thế nhưng, việc triển khai khu TĐC này quá chậm, nhiều hộ dân đã bàn giao mặt bằng thi công dự án hơn 7 năm nhưng chưa có đất tái định cư…

- Kể cũng lạ. Khi triển khai giải tỏa đền bù người dân không chấp hành sẽ bị cưỡng chế, đơn vị thi công chậm thì xử phạt tiến độ, còn việc kéo dài thời gian thực hiện dự án, kéo dài thời gian bố trí tái định cư thực tế cho người dân, ảnh hưởng đến đời sống người dân thì xử lý ai, ai chịu trách nhiệm?

- Hỏi thì hay nhưng khó trả lời! Nói thật với Tư, tại Đà Nẵng sau khi rà soát hủy bỏ 56 đồ án hiện còn 298 đồ án chưa triển khai, trong đó nhiều đồ án đã phê duyệt quy hoạch chỉ tiết, sơ đồ ranh giới sử dụng đất trên 3 năm, tức là “treo” đó. Còn nếu nói về dự án dở dang, sau 9 lần rà soát, TP hiện còn 119 dự án dở dang (đã khởi công trước năm 2020). Còn nếu nói về dự án chậm thanh quyết toán và bàn giao theo Luật đầu tư công thì có đến 226 dự án, trong đó nhiều công trình chậm thanh quyết toán kéo dài gần 20 năm.

- Những công trình hạ tầng khu dân cư, công trình dân sinh mà dang dở, nhiều năm không quyết toán, bàn giao sử dụng thì khỏi nói cũng biết dân khổ thế nào nhỉ?

- Hiểu! Khó thì gỡ, vướng thì giải tỏa, xử lý cái gì cũng cần thời gian. Nhưng thời gian xử lý khi nào xong, tết này hay tết nữa, nói thật Bề Tui cũng chẳng biết nữa!

BỀ TUI

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/da-may-xuan-qua-em-van-cho-post272170.html