Đá mới hai trận, thầy trò HLV Park Hang-seo đã có trong tay hơn 1,2 tỉ đồng

Với hai trận toàn thắng tại giải tứ hùng, tuyển Olympic Việt Nam được thưởng 800 triệu đồng, chưa kể số tiền thưởng cho ngôi vô địch mà họ đã nắm trong tay.

Mặc dù chỉ xem là giải đấu để thử nghiệm đội hình và kiểm tra năng lực của học trò, nhưng với sự cố gắng hết mình, U.23 Việt Nam đã có 2 chiến thắng để chính thức lên ngôi vô địch chỉ sau hai trận đấu.

Ở trận đầu ra quân, thầy trò HLV Park Hang-seo ngược dòng đánh bại Palestine với tỷ số 2-1. Cầu thủ ấn tượng nhất của đội chủ nhà là Nguyễn Công Phượng với màn thể hiện chói sáng, ghi 1 bàn đẹp mắt cộng thêm 1 pha kiến tạo. Ngay sau trận đấu, VFF đã thưởng nóng toàn đội 400 triệu đồng.

Trận đấu thứ 2 với U.23 Oman vào tối qua, tuyển Olympic Việt Nam cũng đánh bại đối phương ở phút 89 do công của hậu vệ Văn Hậu giúp U.23 Việt Nam có thêm 3 điểm, chính thức giành chức vô địch. Cũng giống như ngày ra quân, VFF tiếp tục thưởng toàn đội 400 triệu đồng vì chiến thắng này.

Như vậy, sau hai trận thắng, Olympic Việt Nam đã có 800 triệu đồng, cộng thêm 20.000 USD (hơn 460 triệu đồng) cho chức vô địch. Tính đến thời điểm này, U.23 Việt Nam đã có trong tay hơn 1,2 tỷ đồng.

Vào ngày 7.8, U23 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ 3 gặp đối thủ đầy duyên nợ U.23 Uzbekistan. Thầy trò HLV Park Hang Seo quyết tâm sẽ đánh bại đội bóng đến từ Tây Á để đòi lại món nợ ở trận chung kết U.23 châu Á 2018 hồi đầu năm.

Ngay sau giải Tứ hùng, HLV Park Hang Seo sẽ loại 10 người để chốt danh sách 20 tuyển thủ vào Bình Dương tập huấn để chuẩn bị lên đường đi Indonesia tham dự ASIAD 2018 vào ngày 11.8 tới.

T.Anh

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/da-moi-hai-tran-thay-tro-hlv-park-hang-seo-da-co-trong-tay-hon-1-2-ti-dong-94001.html