Đà Nẵng: 1 năm, trại dế hai lần bị hỏa hoạn

Lúc 21 giờ ngày 27-3, tại trại nuôi dế của ông Nguyễn Mân (thôn Phú Hạ, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) xảy ra đám cháy lớn.

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đang dập lửa

>>>Video clip Lửa thiêu rụi trại dế ở Đà Nẵng

Vào thời điểm trên, khi người dân sống gần đây chuẩn bị đi ngủ thì bất ngờ thấy lửa và khói bốc lên từ trại nuôi dế của ông Nguyễn Mân liền hô hoán, sử dụng nguồn nước sinh hoạt và bình chữa cháy để dập lửa nhưng bất thành nên phải cầu cứu lực lượng Cảnh sát PCCC qua số 114.

Trại dế của ông Nguyễn Mân bị phát hỏa, sau đúng 1 năm bị lửa thiêu rụi

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng điều động 2 xe chữa cháy và 1 xe cứu nạn cứu hộ nhanh chóng đến hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa lan nhanh, diện tích cháy rộng trên diện tích hơn 1.000 mét vuông nên lực lượng chữa cháy xin chi viện thêm 10 xe từ các Phòng số 4, số 5 và Phòng Cứu nạn cứu hộ cùng hơn 100 cán bộ, chiến sĩ chia làm nhiều hướng để tiếp cận đám cháy. Phải mất hơn 2 giờ đồng hồ cật lực chữa cháy, lực lượng PCCC mới khống chế được ngọn lửa.

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đang dập tắt đám cháy

Lửa thiêu rụi nhiều vật dụng

Lực lượng PCCC chuyên nghiệp đến hiện trường dập lửa

Tại hiện trường, một trại nuôi dế rộng hơn 1.000m2 bị ngọn lửa thiêu rụi. Nhiều vật dụng sinh hoạt và phục vụ nuôi dế bị cháy rụi.

Có một sự trùng hợp là đúng vào tháng 3-2016, cũng tại trại nuôi dế này đã xảy ra hỏa hoạn với diện tích hơn 700 mét vuông, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Thiệt hại do vụ cháy xảy ra vẫn chưa được xác định. Hiện lực lượng PCCC phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy.

BÁ NHẬT

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/da-nang-1-nam-trai-de-hai-lan-bi-hoa-hoan-508259.html