Đà Nẵng: 2 người chết do ảnh hưởng mưa lũ

Tính đến ngày 11/12, trên địa bàn TP Đà Nẵng có 2 người chết và 1 người bị thương đưa đi cấp cứu do tình hình mưa lũ kéo dài gây ra. Hội LHPN TP Đà Nẵng đã đến thăm viếng và động viên các gia đình nạn nhân.

Vào khoảng 19h tối 10/12, anh Trương Vũ H. (31 tuổi, ngụ phường Tam Thuận, quận Thanh Khê) điều khiển xe máy BKS 43D1-032.23 chở vợ là chị Trần Huệ T. (28 tuổi) lưu thông trên đường Yên Thế ra hướng cầu vượt ngã 3 Huế. Khi xe anh H. đến gần chợ Hòa An (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), trời tối, anh H. không thấy đường dây điện do mưa lớn bị sà xuống vắt ngang đường, cách mặt đất khoảng 1m. Khi anh di chuyển ngang qua thì dính vào dây điện.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm

Hậu quả, anh H. chết ngay tại chỗ, chị T. bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng, hiện đã hồi tỉnh. Cùng lúc này, một nam thanh niên (chưa rõ danh tính) điều khiển xe máy đi phía sau cũng bị vướng vào đường dây điện nhưng điện giật nhẹ nên không bị thương.

Cùng ngày, trên địa bàn phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, cháu Đinh Thị Minh H. (sinh năm 2011) ra hố nước trước nhà trượt chân ngã và tử vong do đuối nước. Theo thông tin từ gia đình cháu H. cho biết, trong lúc cả nhà đang ngủ trưa, cháu H. không chịu ngủ và trốn ra chơi ở hố nước trước nhà. Ban đầu, gia đình tưởng cháu bị mất tích và báo công an nhưng đến đêm 10/12 thì vớt được thi thể của cháu tại hố nước.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội LHPN TP Đà Nẵng, cho biết: “Sáng nay, chúng tôi đã đên thăm viếng, chia sẻ và động viên với gia đình nạn nhân. Phòng chống đuối nước là một trong những nội dung trong công tác tuyên truyền của Hội bấy lâu nay, tuy nhiên vẫn có những gia đình sơ suất để xảy ra tai nạn thương tâm. Chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng hơn nữa đến các chị em lưu ý vấn đề đuối nước ở trẻ, đặc biệt trong mùa mưa bão này. Chiều nay, đoàn sẽ tiếp tục đến thăm gia đình nạn nhân tại quận Thanh Khê”.

Phạm Thương

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/da-nang-2-nguoi-chet-do-anh-huong-mua-lu-post52682.html