Đà Nẵng: 2 ôtô khách đậu trong bến xe bỗng nhiên bốc cháy dữ dội

Ngọn lửa bất ngờ bốc lên khiến hai xe khách loại 45 chỗ bị thiêu rụi trơ khung. Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h45 chiều nay (20/11), xe khách giường nằm loại 45 chỗ mang BKS 43B-00082 đang được sửa chữa trong khuôn viên bến xe trung tâm thành phố (thuộc phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Ngọn lửa nhanh chóng bén sang một xe khách 45 chỗ khác mang BKS 43B-04240 đang đỗ ngay cạnh. Cả hai xe bị lửa thiêu rụi trơ khung. Hàng loạt xe khác đỗ gần đó được các tài xế nhanh chóng điều khiển ra xa.

Người dân dùng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng ngọn lửa quá lớn nên không khống chế ngay được.

Người dân dùng bình chữa cháy mini nhưng không thể khống chế ngay đám cháy quá lớn

Người dân dùng bình chữa cháy mini nhưng không thể khống chế ngay đám cháy quá lớn

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng đã điều động 6 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. 20 phút sau đám cháy được khống chế, nhưng 2 xe đã bị thiêu rụi, trơ khung.

6 xe PCCC cùng lực lượng chức năng được điều động ngay đến hiện trường dập tắt đám cháy hoàn toàn

Ngoài hai xe khách bị thiêu rụi trơ khung, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

H.A (TH)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/da-nang-2-oto-khach-dau-trong-ben-xe-bong-nhien-boc-chay-du-doi