Đà Nẵng: 3 công nhân bị bỏng nặng vì dây cáp chạm vào đường dây cao thế

Trong quá trình thi công lắp đặt hệ thống dây tời tự động để kéo vật tư xây dựng, dây cáp của hệ thống tời chạm vào đường dây 110Kv đã khiến ba công nhân ở Đà Nẵng bị bỏng nặng.

Hệ thống điện bị nổ cháy đen sau khi dây tời chạm đường dây điện 110KV (ảnh: Báo Pháp luật TP. HCM)

Thông tin trên Báo Pháp luật TP. HCM cho biết, sự việc xảy ra vào chiều 10/10, ba công nhân gồm anh Trương Trọng Phong (43 tuổi), Hồ Đức Khoa (32 tuổi) và Hồ Đức Anh Bảo (28 tuổi, cùng quê TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) khi vào thi công căn nhà trên đường Lê Thanh Nghị, thuộc phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Nhóm này thi công lắp đặt hệ thống dây tời tự động để kéo vật tư xây dựng lên trên đỉnh nhà. Khi đang đấu nối dây diện thì dây cáp của tời rơi ra chạm vào đường dây điện 110 Kv (cách đó hơn 5m). Đường dây cao thế bất ngờ phóng điện khiến cả ba công nhân cùng bị bỏng nặng. Hệ thống điện trong nhà, dây cáp kéo bị cháy hoàn toàn.

Ngay sau đó, người dân khu vực này đã phát hiện sự việc liền tri hô và thông báo cho lực lượng chức năng đến ứng cứu.

“Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt ở hiện trường để đưa các nạn nhân đi cấp cứu và khắc phục sự cố điện. Hiện nguyên nhân sự việc đang được điều tra.” – Báo Lao động cho biết.

BM (tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/da-nang-3-cong-nhan-bi-bong-nang-vi-day-cap-cham-vao-duong-day-cao-the-d82950.html