Đà Nẵng: 71 người tiếp xúc gần các ca mắc Covid-19 thứ 22, 23 và 35 có kết quả âm tính

Ngày 12/3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid -19 Đà Nẵng cho biết, 71 người tiếp xúc gần (F1) với các ca nhiễm Covid – 19 thứ 22, 23 và 35 đều có kết quả xét nghiệm âm tính.

Xe chở 4 người Anh chưa đủ thời gian cách ly theo quy định tại sân bay Đà Nẵng.

Xe chở 4 người Anh chưa đủ thời gian cách ly theo quy định tại sân bay Đà Nẵng.

Trong số này có 25 trường hợp F1 từ bệnh nhân số 35 (nhân viên siêu thị Điện máy xanh ở số 7 đường Nguyễn Văn Linh, phường Bình Hiên, quận Hải Châu) bao gồm: Mẹ chồng, chồng, 2 em chồng, bố ruột, mẹ ruột, em gái ruột, con ruột, 5 người cùng làm việc tại siêu thị Điện máy xanh (số 7 Nguyễn Văn Linh) và 12 cán bộ, nhân viên y tế .

Cả 25 trường hợp F1 này đang được cách ly y tế 14 ngày theo quy định. 46 kết quả còn lại là các trường hợp F1 của 2 bệnh nhân người Anh số 22 và 23.

Chiều cùng ngày, Cảng vụ hàng không miền Trung cho biết, đã từ chối làm thủ tục vận chuyển hàng không đối với 4 người nước ngoài chưa cách ly y tế đủ 14 ngày theo quy định.

Trước đó, vào lúc 15h20 ngày 11/3, Cảng vụ hàng không miền Trung được Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng) thông báo về việc tỉnh Quảng Nam đưa 4 người Anh có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid - 19 đang cách ly do cùng chuyến bay VN 0054 của Vietnam Airline từ London đến Hà Nội lúc 4h30 ngày 2/3 (cùng chuyến bay với bệnh nhân số 17 nhiễm Covid -19 tại Việt Nam) sau đó đi trên chuyến bay VN163 (có 2 người Anh nhiễm Covid – 19).

Theo Cảng vụ hàng không miền Trung, việc từ chối vận chuyển 4 khách người Anh nói trên được thực hiện theo văn bản (số 1204 ngày 11/3 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid -19), cách ly, theo dõi sức khỏe các trường hợp có liên quan đến chuyến bay VN0054.

Thông tin cập nhật của Sở Y tế TP Đà Nẵng cũng cho biết, trong ngày 12/3, TP này ghi nhận 7 trường hợp người Việt Nam nghi ngờ mắc Covid-19.

Bình Nguyên

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/cac-benh-dich/da-nang-71-nguoi-tiep-xuc-gan-cac-ca-mac-covid-19-thu-22-23-va-35-co-ket-qua-am-tinh-tintuc461296