Đà Nẵng bảo tồn, phát triển Sơn Trà theo 'cơ chế đặc biệt'

Đà Nẵng xác định kiểm soát bán đảo Sơn Trà theo "cơ chế đặc biệt", phát triển phải đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo tồn đa dạng sinh học bền vững.

Chiều 5/7, tại phiên thảo luận của HĐND Đà Nẵng, nhiều đại biểu đặc biệt quan tâm, đóng góp nhiều ý kiến xoay quanh vấn đề quy hoạch phát triển và bảo tồn bán đảo Sơn Trà.

Đại biểu Tô Văn Hùng, Trưởng ban Đô thị HĐND Đà Nẵng, cho rằng cử tri Đà Nẵng nói riêng và cả nước đặc biệt quan tâm vấn đề quy hoạch, phát triển bán đảo Sơn Trà. Do vậy, HĐND Đà Nẵng cần nêu rõ quan điểm, minh bạch về quy hoạch phát triển bán đảo.

Về vấn đề này, Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND quận Sơn Trà Cao Xuân Thắng đề xuất cơ quan chức năng Đà Nẵng rà soát lại các dự án đầu tư về vị trí, quy mô ở bán đảo. "Trước đây Nhà nước từng giao đất Sơn Trà cho Bộ Quốc phòng, giờ diện tích ấy được sử dụng thế nào cần rà soát lại. Dự án nào cho thuê trái phép thì cần phải thu hồi theo quy định", ông Thắng nói.

Nhiều dự án đầu tư nham nhở trên bán đảo Sơn Trà. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Trả lời ý kiến các đại biểu, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch UBND Đà Nẵng, cho hay tại kỳ họp, UBND thành phố đã gửi báo cáo trả lời ý kiến cử tri về vấn đề này.

Lãnh đạo TP cho hay hiện nay một số ý kiến cho rằng phải giữ nguyên trạng để bảo tồn; nhiều ý kiến bảo tồn đi đôi với phát triển, phát triển phải đảm bảo tính khoa học, đảm bảo tồn đa dạng sinh học bền vững đi đôi an ninh quốc phòng. Thời gian tới, Đà Nẵng tiếp tục tổ chức tọa đàm thứ hai xung quanh vấn đề quy hoạch Sơn Trà.

Quan điểm nhất quán của Đà Nẵng là Sơn Trà có vị trí đặc biệt quan trọng về cảnh quan thiên nhiên, quốc phòng an ninh, đa dạng sinh học và tiềm năng phát triển du lịch. TP sẽ tiếp tục triển khai phát triển khu du lịch bán đảo Sơn Trà phù hợp với tinh thần Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị, phát triển đi đôi với bảo tồn, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch UBND Đà Nẵng trả lời về vấn đề quy hoạch bán đảo Sơn Trà. Ảnh: Đắc Đức.

"Việc kiểm soát, phát triển bán đảo Sơn Trà tuân thủ theo cơ chế đặc biệt đảm bảo an ninh quốc phòng, đa dạng sinh học bền vững", ông Tuấn nhấn mạnh.

Theo Phó chủ tịch Đà Nẵng, việc rà soát theo "cơ chế đặc biệt" chắc chắn sẽ ảnh hưởng các dự án đầu tư từng được cấp phép. Do vậy, quá trình rà soát các dự án đầu tư, thành phố sẽ mời các doanh nghiệp đến trao đổi công khai, minh bạch.

Hiện thành phố đã giao các sở, ngành nghiên cứu, báo cáo trong tháng 7 để kịp báo cáo Thủ tướng đầu tháng 8 tới.

Minh Hoàng - Đắc Đức - Giáp Hồ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/da-nang-bao-ton-phat-trien-son-tra-theo-co-che-dac-biet-post760528.html