Đà Nẵng: Bắt 'nóng' nhóm thanh niên điên cuồng phá xe ô tô và chém người

Ngày 17/4, Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu TP. Đà Nẵng đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng Trung, Hữu, Ân về hành vi cố ý gây thương tích, riêng Trung còn bị khởi tố về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Ba đối tượng bị bắt tạm giam 3 tháng (ảnh M.H)

Theo lời khai của các đối tượng, khoảng 23h30 ngày 13/4, Nguyễn Thành Trung (SN 1991, quê Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) cùng Huỳnh Phúc Ân (SN 2000, quê quán Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) đang ở tại phòng trọ số 21 đường Đoàn Phú Tứ, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu thì bị một nhóm thanh niên lạ mặt ném đá, gạch, chai thủy tinh vào phòng. Trung tức tốc gọi điện cho Lê Quốc Hữu (SN 1987, quê quán Đồng Nai) cùng một số bạn bè khác đến phòng trọ của Trung để “bàn việc”. Tại phòng trọ, Trung đưa mã tấu cho nhóm bạn (khoảng 15 người) rồi điều khiển xe đi tìm nhóm thanh niên đã ném đá vào phòng trọ của mình.

Khi đi ngang qua chợ Hòa Khánh, nhóm của Trung nhìn thấy anh Lê Khắc Hải đang đi cùng bạn bè. Trung nghĩ đây là nhóm đã ném đá vào phòng trọ nên quay lại đuổi theo. Hoảng sợ vì bị nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, Hải chạy vào dãy nhà trọ ở đường Đồng Kè ẩn nấp. Trung và nhóm bạn đuổi kịp và đã dùng mã tấu chuẩn bị sẵn chém Hải nhiều nhát trúng vào 2 tay và chân của Hải.

Xe ô tô Mazda 2 của anh Hùng bị đập nát kính chắn gió trước, sau (ảnh M.H)

Sau khi chém Hải, Trung và đồng bọn bỏ về, đến đường Âu Cơ thì gặp anh Đặng Thanh Hùng đang điều khiển xe ô tô Mazda 2 BKS 43A-203.82. Cho rằng xe anh Hùng chở người trong nhóm ném gạch đá, Trung đuổi theo chặn xe rồi dùng mã tấu chém nhiều nhát lên kính chắn gió, kính chiếu hậu, nắp capo… Anh Hùng hoảng sợ điều khiển xe chạy thoát, đồng bọn của Trung đuổi theo không kịp nên bỏ về.

Sau khi bị chém trọng thương, Hải được người dân tận tình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng. Qua giám định thương tích, anh Hải bị thương 27%. Xe của anh Hùng bị hư hại với tổng chi phí sửa chữa gần 45 triệu đồng. Tại cơ quan công an, cả 3 đối tượng côn đồ thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo điều tra, Nguyễn Thành Trung từng có tiền án giao cấu với trẻ em và bị xử phạt 5 năm tù. Ngày 30/4/2016, Trung vừa chấp hành xong án phạt. Đối tượng Lê Quốc Hữu cũng đã từng có tiền sự do xâm hại sức khỏe của người khác vào tháng 2/2018 và bị công an quận Liên Chiểu xử phạt.

Minh Hằng

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/da-nang-bat-nong-nhom-thanh-nien-dien-cuong-pha-xe-o-to-va-chem-nguoi-d66805.html