Đà Nẵng bắt thêm 2 bị can vụ đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Chiều 25/6, Cơ quan An ninh Điều tra Công an TP Đà Nẵng quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Bùi Văn Long (71 tuổi), trú phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình và Kiều Thanh Tuấn (38 tuổi), trú Phú Xuyên, TP Hà Nội.

2 bị can này liên quan đến vụ án tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào nước ta và bị Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng bắt tại phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu vào ngày 27/12/2020. Long và Tuấn là 2 trong số các đối tượng chở người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào nước ta, di chuyển từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh để những người này tiếp tục lưu trú hoặc trốn sang Campuchia.

Kiều Thanh Tuấn đang ký vào biên bản tạm giam

2 người này đi xe ô tô vừa qua đèo Hải Vân, đến địa phận phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiều thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Trước đó, ngày 27/12/2020, Trạm Cảnh sát giao thông Cửa ô Hòa Hiệp thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện xe ô tô 7 chỗ biển kiểm soát 17A-178.43 do Đinh Xuân Hiền (29 tuổi), trú tỉnh Thái Bình điều khiển, chở bên trong 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Hiện, Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra để đưa các đối tượng này xử lý theo đúng quy định./.

Thành Long/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/da-nang-bat-them-2-bi-can-vu-dua-nguoi-trung-quoc-nhap-canh-trai-phep-869076.vov