Đà Nẵng: Bò thả rông nghênh ngang trên đường phố, 'khủng bố' khu dân cư

Đàn bò thả rông hàng ngày di chuyển nghênh ngang trên tuyến đường Trần Triệu Luật, Hoàng Trung Thông thuộc phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) gây nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến sinh hoạt của hàng trăm hộ dân.

Bò và xe cùng tham gia giao thông (chụp ngày 7,8/4). Ảnh Bình Nguyên.

Bò và xe cùng tham gia giao thông (chụp ngày 7,8/4). Ảnh Bình Nguyên.

Ngày 12/12/2022, Đại Đoàn Kết Online đăng bài “Đà Nẵng: Đường phố thành bãi chăn bò”, phản ánh tình trạng hàng chục con bò nghênh ngang tham gia giao thông trên các tuyến đường Hoàng Trung Thông, Trần Triệu Luật (phường Hòa Minh, quận Liên chiểu), gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Sau bài viết, Chủ tịch UBND phường Hòa Minh cho biết, đã giao trách nhiệm chấm dứt tình trạng bò thả rông trên đường phố và khu dân cư cho 1 Phó Chủ tịch phường.

Tuy nhiên, những ngày đầu tháng 4/2023, chúng tôi ghi nhận tình trạng bò thả rông gây mất an toàn giao thông, mất mỹ quan, ảnh hưởng đến sinh hoạt của hàng trăm hộ dân ở phường Hòa Minh vẫn tồn tại và tăng số lượng - bất chấp quy định cấm chăn thả gia súc của UBND TP Đà Nẵng.

Sáng 11/4, chúng tôi tiếp tục ghi nhận có khoảng 17 con bò thả rông ở 2 khu đất dọc tuyến đường Trần Triệu Luật – Hoàng Trung Thông.

Gần 20 con bò được chăn thả dọc tuyến đường Hoàng Trung Thông, Trần Triệu Luật (ảnh chụp ngày 9,10/4). Ảnh Bình Nguyên.

Không chỉ nghênh ngang di chuyển giữa đường, cản trở gây nguy hiểm cho người điều khiển ô tô, xe máy; đàn bò còn kéo vào sân chơi trẻ em ở khu chung cư dọc tuyến đường, dẫm nát các thảm cỏ xanh được chăm sóc hàng ngày bởi nhân viên công ty cây xanh.

Người dân sống dọc tuyến đường Trần Triệu Luật – Hoàng Trung thông và hàng trăm hộ dân tại khu chung cư (được TP xây cho bác sĩ và nhân viên y tế làm việc ở Bệnh viện ung bướu) cho biết, khuôn viên công cộng của chung cư ngày nào cũng bị đàn bò “khủng bố”.

Thản nhiên ăn cỏ do Công ty cây xanh Đà Nẵng trồng trong khuôn viên khu chung cư Bệnh viện ung bướu (ảnh chụp ngày 6,7/4). Ảnh Bình Nguyên.

Từ hình ảnh do chúng tôi cung cấp vào ngày 10/11, ông Đinh Hữu Phúc, Chủ tịch UBND phường Hòa Minh cho biết, sẽ cho kiểm tra, xử lý! Theo lời ông Đinh Hữu Phúc thì hộ dân có bò thả rông đã cam kết không “tái đàn”.

Có nhiều bò con trong đàn bò thả rông (ảnh chụp đầu tháng 4/2023). Ảnh: Bình Nguyên.

Tuy nhiên theo ghi nhận của chúng tôi, sáng 11/4, trong số gần 20 con bò thả rông, có nhiều bò con. Số bò con này lớn lên, sẽ lại “tái đàn”.

Bình Nguyên

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/da-nang-bo-tha-rong-nghenh-ngang-tren-duong-pho-khung-bo-khu-dan-cu-5714758.html