Đà Nẵng: Cá chết nổi trắng hồ Hòa Xuân

Cá chết hàng loạt và bốc mùi hôi thối trên hồ E1 Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, đa phần là cá rô phi.

Cá chết tại hồ E1, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng vào sáng ngày 1.8

Ngày 1.8, tại hồ nước E1 (nằm trên đường Văn Tiến Dũng, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt và bốc mùi hôi thối.

Ghi nhận tại hồ nước E1 vào trưa 1.8, cá chết trên hồ đa phần là rô phi. Công ty thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng đã huy động nhân viên đến vớt cá và rải vôi trắng để khử trùng.

Nhân viên Công ty thoát nước và xử lý nước thải đang vớt cá chết trên hồ.

Một cán bộ của Công ty thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng cho biết, chiều 31.7, cá trong hồ vẫn còn bơi. Tuy nhiên, đến khoảng 7h sáng 1.8, khi nhân viên ra dọn vệ sinh tại hồ thì thấy xuất hiện cá chết. Ngay sau đó, các nhân viên đã vớt cá, đồng thời đưa hóa chất để tạo oxy và ổn định nước trong ngày hôm nay để giải quyết dứt điểm khỏi phát tán mùi.

Được biết, hồ E1 có diện tích khoảng 1,1 hecta và có 3 họng nước thải đổ ra, nhưng hiện thành phố vẫn chưa có giải pháp xử lý.

Cá chết được vớt lên bờ đem đi tiêu hủy

Ông Mai Mã - Giám đốc Công ty thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng - cho biết, đây là hồ nước thải thông thường, không có cống bao, nước thải trực tiếp xả ra hồ dẫn đến ô nhiễm, khiến cá chết. Về lâu dài, sẽ làm một cống bao quanh hồ để nước thải không trực tiếp chảy vào hồ.

HOÀNG VINH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/da-nang-ca-chet-noi-trang-ho-hoa-xuan-622446.ldo