Đà Nẵng cách ly 6 trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19

Thông tin từ Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về các trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19 (N.H.N, trú tại Hà Nội), Sở Y tế thành phố đã cùng các ngành chức năng liên quan lập tức triển khai công tác giám sát các trường hợp trên cùng chuyến bay với bệnh nhân N.H.N đến ga Đà Nẵng lúc 11 giờ ngày 7-3.

Theo đó, sau khi tàu SE3 vào ga Đà Nẵng, các đơn vị của thành phố, gồm: Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, Ga Đà Nẵng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng, Trung tâm cấp cứu 115, Bệnh viện 199 (Bộ Công an) đã phối hợp thực hiện các biện pháp liên quan, đưa 4 trường hợp (2 người Na Uy, 2 người Phần Lan) về Bệnh viện 199 để cách ly, kiểm tra sức khỏe theo quy trình. Đối với tàu SE3 đã được thực hiện cắt toa số 10 giữ lại xử lý, chuyển các khách sang các toa khác.

Ngoài 4 trường hợp trên, sáng 7-3, Bệnh viện 199 cũng đã tiếp nhận 2 trường hợp là tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines là T.T.V. (25 tuổi) và D.N.L. (23 tuổi), cùng trú tại Đà Nẵng, là nhân viên phục vụ trên chuyến bay VN0054 hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 4 giờ 30 sáng ngày 2-3.

Hiện các trường hợp này đang được theo dõi sức khỏe và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

 Bảo đảm khẩu phần ăn cho các công dân cách ly tại Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng-an ninh (Trung đoàn 971, Bộ CHQS TP Đà Nẵng).

Bảo đảm khẩu phần ăn cho các công dân cách ly tại Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng-an ninh (Trung đoàn 971, Bộ CHQS TP Đà Nẵng).

Cũng theo Sở Y tế TP Đà Nẵng, trong ngày 7-3, trên địa bàn thành phố ghi nhận 7 trường hợp người Việt Nam và 4 người nước ngoài (2 người Phần Lan, 2 người Na Uy) nghi ngờ mắc Covid-19. Hiện Đà Nẵng đang theo dõi 13 trường hợp (4 người nước ngoài) tại các bệnh viện nghi ngờ mắc Covid-19.

Đến nay, Đà Nẵng đã theo dõi 229 trường hợp tại bệnh viện, trong đó có 216 trường hợp đã xuất viện. Hiện đã có 177 mẫu xét nghiệm âm tính với Covid-19; chưa có trường hợp dương tính với Covid-19. Trên toàn thành phố có 1.040 trường hợp người Việt Nam trở về từ các quốc gia có dịch đang được cách ly, theo dõi sức khỏe tại các khu cách ly tập trung. Giám sát tại cộng đồng có 63 trường hợp; tất cả đều có sức khỏe bình thường.

Tin, ảnh: THÀNH NAM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/da-nang-cach-ly-6-truong-hop-tiep-xuc-voi-benh-nhan-thu-17-nhiem-covid-19-611708