Đà Nẵng: Cấm đỗ xe trên các tuyến đường phục vụ tổ chức chạy việt dã xuyên Việt 2018

Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng cho biết, nhằm phục vụ tổ chức giải chạy việt dã xuyên Việt năm 2018, thành phố sẽ cấm đỗ xe trên một số tuyến đường.

Đà Nẵng cấm đỗ xe trên một số tuyến đường phục vụ tổ chức chạy việt dã xuyên Việt năm 2018 (ảnh minh họa)

Đà Nẵng cấm đỗ xe trên một số tuyến đường phục vụ tổ chức chạy việt dã xuyên Việt năm 2018 (ảnh minh họa)

Theo đó, với lộ trình chạy chặng 13, dài 86 km, ngày 22/8, cuộc thi chạy việt dã xuyên Việt năm 2018 sẽ xuất phát tại Lăng Cô (tỉnh Thừa Thiên Huế) qua đèo Hải Vân đến địa phận thành phố Đà Nẵng. Tại TP. Đà Nẵng, cuột thi sẽ chạy qua các tuyến đường Nguyễn Văn Cừ - đường Nguyễn Lương Bằng – đường Nguyễn Tất Thành – cầu Thuận Phước – đường Lê Đức Thọ - đường Hoàng Sa – đường Võ Nguyên Giáp – đường Trường Sa – vào địa phận tỉnh Quảng Nam.

Cùng với công tác tuyên truyền về nội dung cấm đỗ xe trên các tuyến đường tổ chức chạy việt dã xuyên Việt để người dân được biết và chủ động trong việc điều khiển phương tiện giao thông lưu thông tại các điểm sự kiện, Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng cũng đề nghị UBND các quận Liên Chiểu, Thanh Khê, Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn không đỗ xe trên các tuyến đường thuộc lộ trình tổ chức chạy việt dã xuyên Việt năm 2018. Đồng thời, hỗ trợ tốt công tác phục vụ cho sự kiện, đảm bảo an toàn trật tự giao thông trên địa bàn quận, huyện và an toàn cuộc thi.

BÙI MINH

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/da-nang-cam-do-xe-tren-cac-tuyen-duong-phuc-vu-to-chuc-chay-viet-da-xuyen-viet-2018-d78423.html