Đà Nẵng cần khắc phục những hạn chế trong hoạt động công vụ

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đề nghị: Thành ủy, UBND thành phố Đà Nẵng phấn đấu hết năm 2019, phải thanh tra, kiểm tra 100% các đơn vị; khắc phục những hạn chế theo các kết luận của các cơ quan Trung ương.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại buổi làm việc

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại buổi làm việc

Tổ công tác làm việc và kiểm tra hoạt động công vụ tại Đà Nẵng.

Báo cáo với đoàn kiểm tra, đồng chí Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết: Thời gian qua, Thành phố luôn chú trọng cải cách công vụ công chức, phục vụ tốt nhất nhu cầu người dân. Sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt mức cao. Tuy nhiên, chính quyền còn nhiều việc phải làm do có một số vi phạm xảy ra, làm ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thông qua thanh tra, kiểm tra, Đà Nẵng cũng đã khắc phục cơ bản những sai phạm.

Nhân dịp này, UBND TP. Đà Nẵng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết một số vướng mắc khó khăn của Thành phố trong quản lý công chức, viên chức; tổ chức bộ máy và quản lý biên chế như trong báo cáo với Tổ công tác./.

Tin, ảnh: Đình Tăng

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/xay-dung-dang/da-nang-can-khac-phuc-nhung-han-che-trong-hoat-dong-cong-vu-526666.html