Đà Nẵng cảnh báo khẩn về 'Hội Thánh Đức Chúa Trời'

Ngày 4.5, Sở TT-TT TP.Đà Nẵng ra cảnh báo khẩn về tình trạng lén lút truyền bá của những thành viên 'Hội Thánh Đức Chúa Trời' có biểu hiện cực đoan, lôi kéo người dân, nhất là học sinh, sinh viên gây bất ổn xã hội.

Q.Liên Chiểu làm việc với Đông và Hằng (bên trái) - Ảnh: Văn Tiến

Sở TT-TT đề nghị Sở GD - ĐT; các ĐH, CĐ tăng cường quản lý học sinh, sinh viên; tổ chức nói chuyện, sinh hoạt tập thể nhằm nâng cao nhận thức, cảnh giác trước việc một số người lôi kéo bằng vật chất, xuyên tạc về ngày tận thế, dụ dỗ từ bỏ gia đình, học hành...

Đặc biệt, nhà trường cần cảnh báo tính chất phức tạp, cực đoan của nhóm tự xưng “Hội Thánh Đức Chúa Trời”; khuyến khích, động viên học sinh sinh viên kịp thời cung cấp thông tin nếu phát hiện.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, Công an Q.Liên Chiểu đã xử lý Trần Như Đông (25 tuổi, ngụ thị trấn Mộ Đức, Quảng Ngãi, tạm trú tổ 63 Đà Sơn, P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu) và Võ Thị Hằng (23 tuổi, ngụ xã Đức Sơn, H.Anh Sơn, Nghệ An) vì tổ chức sinh hoạt về “Hội Thánh Đức Chúa Trời” trái phép trên địa bàn. Trong đó Hằng (hiện là sinh viên một trường ĐH trên địa bàn Đà Nẵng) phụ giúp cho Đông kiêm thủ quỹ. Trong 15 người có mặt tại buổi sinh hoạt này có 5 sinh viên, 1 học sinh, 4 anh chị em trong gia đình, còn lại là lao động phổ thông, đa số đều là phụ nữ, tuổi từ 20 - 25.

Sở TT - TT còn đề nghị UBND các quận huyện khuyến cáo người dân không tham gia các hoạt động “Hội Thánh Đức Chúa Trời”, kịp thời trình báo cơ quan chức năng.

Văn Tiến

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/da-nang-canh-bao-khan-ve-hoi-thanh-duc-chua-troi-959197.html