Đà Nẵng: Chân dung Phó Chánh văn phòng Thành ủy mới được bổ nhiệm

Ông Nguyễn Đức Hoàng vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng. Thời gian giữ chức vụ này là 5 năm, kể từ ngày ký quyết định.

Ngày 16/4, ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng công bố Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hoàng vào vị trí Phó Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí, thời gian giữ chức vụ nói trên của ông Hoàng là 5 năm, kể từ ngày ký quyết định.

Ông Trí cũng kỳ vọng ông Hoàng tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phấn đấu nhiều hơn nữa nhằm phát huy các thế mạnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tại vị trí công việc mới.

Ông Nguyễn Đức Hoàng (trái) chính thức nhận nhiệm vụ Phó Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trước khi được bổ nhiệm làm Phó Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, ông Hoàng giữ chức Trưởng phòng Tổng hợp thuộc văn phòng Thành ủy Đà Nẵng. Ông Hoàng được bổ nhiệm thay cho ông Trần Nguyễn Minh Thành, Phó Chánh văn phòng Thành ủy đã về giữ chức vụ Phó Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo vào tháng 8/2017.

Được biết, thời gian vừa qua, ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cũng đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự chủ chốt. Trước đó, ông Đào Tấn Bằng, Chánh văn phòng Thành ủy đã được điều động sang tham gia Đảng ủy Khu công nghiệp TP.Đà Nẵng. Người về thay ông Bằng là ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.Đà Nẵng.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/da-nang-chan-dung-pho-chanh-van-phong-thanh-uy-moi-a366646.html