Đà Nẵng: Cháy lớn tại kho vật tư, hơn 200 người căng mình dập lửa

Rạng sáng 25-7, người dân phát hiện vụ cháy lớn xảy ra tại khu vực kho bãi của một công ty chuyên doanh vật tư trên đường Hoàng Văn Thái ở TP Đà Nẵng.

Thông tin ban đầu về vụ việc, Thiếu tá Lê Văn Lưu, Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng cho hay khoảng 3 giờ 50 phút sáng cùng ngày, đơn vị tiếp nhận thông tin cháy kho vật tư của Công ty CP Vật tư vận tải xây lắp Điện lực miền Trung (đường Hoàng Văn Thái, quận Liên Chiểu).

Phát hiện đám cháy rất lớn, lực lượng PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp nhiều đơn vị, xuất 22 xe cứu hỏa chuyên dụng, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Vụ cháy lớn bùng phát rạng sáng 25-7

Lực lượng PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng điều 22 xe chữa cháy, hơn 200 cán bộ chiến sĩ dập lửa

Vì hiện trường cháy phức tạp, tất cả cán bộ chiến sĩ đều phải mặc đồ phòng cháy chữa cháy chuyên dụng. Một số đơn vị còn phải mang đồ bảo hộ chống bức xạ, đề phòng hóa chất cháy nổ.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Người Lao Động tại hiện trường, kho bãi bị cháy chứa nhiều gỗ và các dung môi, hóa chất khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội kèm nhiều vụ nổ, nguy hiểm cho lực lượng chữa cháy.

"Ngay sau khi phát hiện đám cháy thì chúng tôi đã chia làm 3 mũi tấn công, một mũi từ kiệt số 27 Hoàng Văn Thái, một mũi từ số 29 Hoàng Văn Thái và một mũi phía sau khu nhà kho để ngăn chặn cháy lan, bảo vệ khu nhà dân phía sau" - thiếu tá Lê Văn Lưu nói.

Điểm cháy xuất phát tại kho hàng chứa nhiều sơn, gỗ khiến vụ cháy rất dữ dội, xuất hiện nhiều vụ nổ lớn nhỏ

Cột khói đen bốc cao hàng trăm mét, bao trùm cả khu dân cư

Sau hơn 4 giờ tích cực cứu hỏa, đến 7 giờ 30 sáng, vụ cháy cơ bản được kiểm soát.

Theo người dân quanh khu vực, đây là khu vực kho chứa sơn và nhiều vật tư dễ cháy như gỗ, ván. Tại hiện trường, nhiều nước sơn, hóa chất chảy loang lổ dọc đường. Một phần mái tôn của khu nhà kho đã bị đổ sập. Nhiều đoạn tường rào của khu nhà kho đổ sập do vụ cháy.

Cột khói đen từ vụ cháy bốc lên cao hàng trăm mét bao trùm trên khu dân cư xung quanh.

Đến 7 giờ 30 sáng 25-7, cơ bản ngọn lửa đã được khống chế. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục làm mát khu vực và dập tàn lửa.

Hải Định

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/da-nang-chay-lon-tai-kho-vat-tu-hon-200-nguoi-cang-minh-dap-lua-20220725105452086.htm