Đà Nẵng: Chỉ bán được một vé tàu qua mạng

(SGGPO).- Lãnh đạo ga Đà Nẵng cho biết, trong ngày đầu tiên bán vé phục vụ tàu Tết Tân Mão (15-11-2011), nhà ga đã bán được hơn 700 vé, trong đó có 278 vé cho các chuyến tàu ra Bắc từ ngày 14 – 21/1/2012. Tuy nhiên, nhà ga ghi nhận mới chỉ có một hành khách đến lấy vé đăng ký qua mạng.

(SGGPO).- Lãnh đạo ga Đà Nẵng cho biết, trong ngày đầu tiên bán vé phục vụ tàu Tết Tân Mão (15-11-2011), nhà ga đã bán được hơn 700 vé, trong đó có 278 vé cho các chuyến tàu ra Bắc từ ngày 14 – 21/1/2012. Tuy nhiên, nhà ga ghi nhận mới chỉ có một hành khách đến lấy vé đăng ký qua mạng.

Ông Đỗ Thái Lâm, Phó Trưởng ga Đà Nẵng nhìn nhận, số vé bán qua mạng tại ga ít ỏi quá mức như vậy cho thấy hành khách ở khu vực các tỉnh thành miền Trung chưa có thói quen mua vé tàu trực tuyến. Điều này xuất phát từ thực tế nhiều hành khách tại đây chưa được trang bị đủ điều kiện đăng ký vé qua mạng Internet; nhiều người khác không thể đăng ký được do mạng liên tục bị nghẽn. Do đó, sẽ có nhiều hành khách gặp khó khăn khi tìm vé tàu về quê ăn Tết bởi ngành đang ưu tiên thực hiện đăng ký vé qua mạng.

“Chúng tôi hiện vẫn bị giới hạn lượng vé bán ra phục vụ hành khách mua vé tàu Tết, vì còn phải đợi phản hồi thông tin từ việc bán vé qua mạng. Có nhiều dấu hiệu vé bán trên mạng sẽ bị một số đối tượng ghim lại hoặc đăng ký dạng chờ, đến cận Tết mới được trả lại chỗ và như thế sẽ gây khó khăn cho các hành khách muốn mua vé sớm vào thời điểm hiện nay”, ông Lâm nói.

Nguyên Đức

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thongtincanuoc/2011/11/273649/