Đà Nẵng chi hơn 360 tỷ đồng giải bài toán thiếu nước sạch

Ngày 25/7, thông tin từ UBND TP Đà Nẵng cho biết, đã có văn bản đồng ý chủ trương theo đề nghị của Sở Xây dựng về việc nâng công suất trạm bơm phòng mặn An Trạch công suất 210.000m3/ngày và tuyến ống nước thô dài 7.800m về Nhà máy nước cầu Đỏ.

Đà Nẵng đối diện nguy cơ thiếu nước khi “cung không đủ cầu”.

Đà Nẵng đối diện nguy cơ thiếu nước khi “cung không đủ cầu”.

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng đã đồng ý chủ trương đầu tư hơn 360 tỷ đồng xây trạm bơm An Trạch tại xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang (bên cạnh trạm hiện tại). Đồng thời đầu tư lắp tuyến ống nước thô D1200 để giải quyết bài toán thiếu nước sinh hoạt cho người dân.

UBND TP Đà Nẵng cũng đã giao Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng làm chủ đầu tư, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành khoảng tháng 5/2020. Đồng thời, giao Sở Xây dựng đề xuất thời điểm thích hợp tiến hành chủ trương xây dựng mới nhà máy cấp nước tại An Trạch, đúng theo lộ trình kế hoạch phát triển hệ thống cấp nước thành phố giai đoạn 2019-2025.

Được biết, công trình trên được triển khai từ vốn của Công ty CP cấp nước Đà Nẵng và vốn vay trong nước.

Ngoài “bài toán” về môi trường, Đà Nẵng cũng đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu nước sạch trầm trọng. Đặc biệt trong thời điểm nắng nóng kéo dài cũng như những tháng cao điểm về du lịch của thành phố, nhiều người dân phàn nàn về tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt. Nhu cầu sử dụng ngày một tăng, trong khi công suất của nhà máy nước không thể đáp ứng được.

Chưa kể giữa tháng 6/2019, Công ty CP cấp nước Đà Nẵng phải có báo cáo gửi UBND TP về tình trạng nguồn nước thô tại sông Cầu Đỏ bị nhiễm mặn ở mức cao.

Theo đó, từ ngày 10 - 18/6, độ mặn ở sông Cầu Đỏ tăng cao, đo được ở mức cao nhất là 3446 mg/l và thấp nhất là 895 mg/l , cao hơn độ mặn cho phép (250 mg/l) rất nhiều lần.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/da-nang-chi-hon-360-ty-dong-giai-bai-toan-thieu-nuoc-sach-4021940-c.html