Đà Nẵng cho hai nhà máy thép hoạt động lại để 'làm nốt việc'

Sáng 26.3, ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng tiếp tục có buổi đối thoại với người dân hai thôn Vân Dương 1 và 2, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang. Tại đây, thông tin hai nhà máy thép được cho phép hoạt động lại để làm xong các việc còn dang dở khiến người dân một lần nữa kiến nghị 'di dời cả nhà máy và dân'.

Ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng thông báo quyết định cho phép 2 nhà máy hoạt động lại để "làm nốt việc". Ảnh: TT

Tại buổi họp, Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng đã thông báo kế hoạch triển khai chỉ đạo của Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về việc cho đóng cửa Công ty CP thép Dana - Ý và Công ty CP thép Dana - Úc, đồng thời ổn định cuộc sống người dân sau khi hủy bỏ quyết định di dời dân cư.

Đáng chú ý, trong thông báo mới nhất này, UBND TP. Đà Nẵng quyết định, theo đề nghị của 2 công ty, thống nhất để Công ty CP thép Dana - Ý và Công ty CP thép Dana - Úc hoạt động trở lại kể từ ngày 26.3.2018 để xử lý những tồn tại liên quan của hai doanh nghiệp và giảm thiểu các thiệt hại phát sinh theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian này, cùng với việc tuân thủ nghiêm các biện pháp bảo vệ môi trường, thành phố đề nghị hai công ty không thực hiện mở rộng hoạt động sản xuất, không giao kết, mua nguyên vật liệu, phế liệu để sản xuất thép.

Trước thông tin trên, người dân tại đây tiếp tục có nhiều ý kiến băn khoăn cũng như kiến nghị thành phố cần xem xét lại.

Người dân Vân Dương vẫn muốn được di dời

Ông Lê Trương Vĩnh, Vân Dương 2 có ý kiến, nếu thành phố cho nhà máy hoạt động lại thì phải có quyết định rõ ràng là cụ thể hoạt động đến ngày nào, tháng nào thì ngừng. Tuy nhiên, ông Vĩnh nhắc lại, trước đây giữa lựa chọn di dời dân với đóng cửa nhà máy, thành phố chọn đóng cửa nhà máy thì phải đóng hẳn. Không thể có chuyện dân không được đi mà nhà máy vẫn hoạt động. Còn nếu muốn hoạt động lại, thành phố cần họp lại nhân dân một lần nữa.

Vấn đề ô nhiễm môi trường nguồn nước ngầm tiếp tục được người dân đề cập. “Dù nhà máy đi rồi người dân vẫn chịu thiệt thòi. Vì vậy mong thành phố xem xét tiếp tục chủ trương di dời dân đi. Còn nhà máy di dời theo lộ trình cũng như hoạt động lại để tránh thiệt hại” – một người dân phát biểu.

Ông Hồ Kỳ Minh – Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng phát biểu, thể hiện rõ quan điểm, mong bà con ủng hộ quyết định của Thường vụ Thành ủy, đó là hoàn tất thủ tục cho ngừng hoạt động hai nhà máy và hủy bỏ kế hoạch di dời dân.

Riêng vấn đề ổn định đời sống người dân, UBND thành phố cũng đã yêu cầu các sở, ban ngành triển khai các biện pháp sớm ổn định sản xuất nông nghiệp, chăm sóc y tế, giải quyết công ăn việc làm...

Như vậy, sau nhiều lần đối thoại, chính quyền Đà Nẵng và người dân vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.

THÙY TRANG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/da-nang-cho-hai-nha-may-thep-hoat-dong-lai-de-lam-not-viec-597744.ldo