Đà Nẵng chủ động chọn các cơ sở phục vụ công tác cách ly phòng chống dịch nCoV

Đà Nẵng đã lên từng kế hoạch cụ thể và lường trước các tình huống để đối phó với dịch bệnh, qua đó kịp thời khống chế không để dịch bệnh do virus Corona xâm nhập vào thành phố cũng như lây lan ra cộng đồng nếu xuất hiện...

Đà Nẵng đã lên từng kế hoạch cụ thể và lường trước các tình huống để đối phó với dịch bệnh, qua đó kịp thời khống chế không để dịch bệnh do virus Corona xâm nhập vào thành phố cũng như lây lan ra cộng đồng nếu xuất hiện...

 Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ kiểm tra suất ăn cho các đối tượng được cách ly, theo dõi.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ kiểm tra suất ăn cho các đối tượng được cách ly, theo dõi.

Đảm bảo bữa ăn cho các đối tượng được cách ly

Ngày 6-2, Bs.Ck 2 Ngô Thị Kim Yến - Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết, Sở Y tế thành phố đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và 4 Tiểu ban giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra của ngành Y tế thành phố. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo là tham mưu cho thành phố chỉ đạo, điều hành, phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, tổ chức triển khai thực hiện các công tác phòng chống dịch do chủng mới của virus Corona gây ra...

Theo Bs.Ck 2 Ngô Thị Kim Yến, từ 8 giờ ngày đến 13 giờ 30 ngày 6-2, các bệnh viện trên địa bàn TP Đà Nẵng đã cho xuất viện 19 trường hợp người Việt Nam và ghi nhận thêm 2 trường hợp người Việt Nam nghi ngờ bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV. Các cơ sở y tế trên địa bàn TP Đà Nẵng đang theo dõi, cách ly 32 trường hợp nghi nhiễm virus Corona, trong đó có 29 người Việt Nam và 3 người nước ngoài. Hiện TP Đà Nẵng đã có 68 mẫu xét nghiệm âm tính với chủng mới của virus Corona, chưa có trường hợp dương tính với chủng mới của virus Corona. Ngành Y tế TP Đà Nẵng cũng đang giám sát tại cộng đồng có 58 trường hợp, tất cả đều có sức khỏe bình thường.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ thống nhất chủ trương chọn Bệnh viện 199 – Bộ Công an làm các cơ sở phục vụ công tác cách ly phòng chống dịch nCoV của thành phố.

Ngày 6-2, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND TP Đà Nẵng đã phát đi thông báo về kết luận của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ tại buổi kiểm tra một số địa điểm dự kiến bố trí làm cơ sở cách ly phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra diễn ra vào chiều tối 5-2. Theo đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thống nhất chủ trương chọn Bệnh viện 199 – Bộ Công an và Trung tâm Phụng dưỡng người có công làm các cơ sở phục vụ công tác cách ly phòng chống dịch nCoV của thành phố. Giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với Sở LĐ-TB&XH và CATP Đà Nẵng dự thảo văn bản trình UBND TP gửi Bộ Công an và Bộ LĐ-TB&XH về chủ trương nêu trên. Sở Y tế khẩn trương phối hợp với Bệnh viện 199 và Trung tâm Phụng dưỡng người có công để hướng dẫn về chuẩn bị điều trị cách ly cũng như quy trình cách ly theo quy định. CATP Đà Nẵng và Sở LĐ-TB&XH chủ động có văn bản báo cáo xin ý kiến các Bộ chủ quản đối với việc sử dụng các cơ sở nêu trên vào nhiệm vụ cách ly phòng chống nCoV...

Đối với khách sạn Phước Mỹ An, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị CATP phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện công trình (đặc biệt là hệ thống điện, nước), đảm bảo bộ máy và nhân sự cơ bản; đồng thời có văn bản báo cáo, xin ý kiến Bộ Công an về việc sẽ sử dụng cơ sở này để phục vụ việc cách ly trong trường hợp số lượng người cần cách ly vượt quá khả năng đáp ứng của Bệnh viện 199 và Trung tâm Phụng dưỡng người có công. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP cũng giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Ban ATTP TP làm việc với một số cơ sở cung cấp suất ăn công nghiệp để đảm bảo bữa ăn cho các đối tượng được cách ly phòng chống dịch nCoV. Ngoài ra, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cũng giao Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh kiểm tra Trung tâm Huấn luyện – CATP Đà Nẵng (tại xã Hòa Liên) để xem xét, đề xuất chuyển thành bệnh viện dã chiến hoặc địa điểm phục vụ cách ly phòng chống dịch nCoV.

Nhân viên y tế phát cơm cho những trường hợp nghi vấn nhiễm virus Corona được theo dõi, cách ly đặc biệt tại BV Phổi Đà Nẵng.

Tự chế dung dịch rửa tay khô để diệt khuẩn

Trước đại dịch do virus Corona gây ra, khoa Hóa – Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) đã chế tác và đưa vào ứng dụng dung dịch rửa tay khô nhằm sẵn sàng phục vụ cho sinh viên (SV) khi trở lại giảng đường học tập. Dung dịch sát khuẩn này được điều chế, sản xuất theo thành phần và tỉ lệ khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới – WHO. Theo lãnh đạo Trường Đại học Bách khoa, qua kiểm tra, đánh giá độ sát khuẩn của dung dịch này cho thấy hoàn toàn đảm bảo chất lượng, yêu cầu. Sản phẩm này hiện được đặt tại các khu vực giảng đường, hàng lang, tiền sanh, khu hành chính “một cửa” phục vụ sinh viên, phòng họp, phòng khách và những nơi tập trung đông người của nhà trường. Trường Đại học Bách khoa cho biết, các trường thành viên khác của Đại học Đà Nẵng cũng như các cơ sở giáo dục có thể liên hệ phối hợp để tăng cường số lượng cần sử dụng theo nhu cầu...

Cùng với khoa Hóa của Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, trong những ngày qua, Khoa Dược (Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng) đã khẩn trương thực hiện pha chế gần 300 chai dung dịch rửa tay khô để tặng cho các cán bộ, viên chức của nhà trường thực hiện tốt công tác phòng ngừa cho chính mình và người thân gia đình để góp phần ngăn ngừa, phòng chống dịch Corona.

Giảng viên khoa Dược (Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng) thực hiện pha chế với dung dịch rửa tay khô.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Thanh Quang – Giảng viên Khoa Dược, xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chính vẫn là hiện tượng “khan hiếm hàng” nhất là hiện tượng đẩy giá bán hàng lên cao trong khi nhu cầu cấp thiết của người dân, giảng viên Khoa Dược quyết định pha chế dung dịch rửa tay khô để tặng cho các cán bộ, viên chức của nhà trường thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Hiện nhóm giảng viên của Khoa Dược đang tiếp tục, lên phương án kế hoạch cho những đợt pha chế tiếp theo, sẽ cố gắng vận động sự đóng góp của những tổ chức cá nhân để có thêm nguồn kinh phí mua nguyên liệu tiếp tục pha chế, nhiều hơn nữa để sản phẩm được đến nhiều người, trước hết sẽ đưa dung dịch này phân phát tại các khu giảng đường của Nhà trường, các khu thực hành của sinh viên, giảng viên sau khi sinh viên đi học trở lại. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm; từ chai lọ, nhãn mác, hương liệu của dung dịch này tốt hơn để phục vụ cho nhu cầu của người dân...

Khu cách ly tại BV Phổi Đà Nẵng.

Trong khi đó, để chung tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng trước diễn biến phức tạp của dịch do virus Corona, Khoa Công nghệ Hóa – Môi trường (Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế) đã chế ra nước rửa tay khô diệt khuẩn và tặng miễn phí cho người dân. Theo TS Đào Anh Quang, Trưởng Khoa Công nghệ hóa – môi trường, ý tưởng chế ra nước rửa tay khô sát khuẩn xuất phát từ thực trạng khan hiếm khẩu trang, dung dịch sát khuẩn trên thị trường mấy ngày qua, cũng như muốn đóng góp một chút công sức trong việc chung tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng trước virus Corona... “Đây là một công thức chế tạo mỹ phẩm được đảm bảo về mặt y tế. Để trở thành chất diệt khuẩn, phòng chống dịch bệnh, chúng tôi đã cho thêm nồng độ cồn tương đương với nồng độ cồn các loại nước diệt khuẩn thông thường khác được sử dụng trong y tế. Đồng thời, chúng tôi đã nghiên cứu bổ sung thêm tinh dầu sả và một thành phần áp lực nano bạc để khả năng diệt khuẩn của dung dịch này mạnh hơn, giúp tạo thêm lớp màng mỏng để bảo vệ da tay người dùng lâu hơn”, TS Đào Anh Quang cho biết.

L.HÙNG - P.THỦY - H.LAN

Tình huống kiểm tra thân nhiệt nhằm phát hiện trường hợp có dấu hiệu nghi nhiễm virus nCoV.

* Ngày 6-2, chị N.T.Th (1988, trú H. Ia Grai, Gia Lai) đã được trở về nhà sau thời gian cách ly, theo dõi khi sức khỏe hoàn toàn bình thường, không có những dấu hiệu của bệnh viêm đường hô hấp do chủng virus Corona gây ra. Chị Th. là lao động tự do tại TP Vũ Hán (Trung Quốc) từ năm 2018. Đến ngày 14-1, chị T. về Việt Nam (qua sân bay Nội Bài, TP Hà Nội) và tạm trú tại 1 nhà người quen trên địa bàn TP Hà Nội. Sau đó, chị Th. trở về nhà mẹ đẻ tại H. Ia Grai để đón Tết vào ngày 20-1, đến ngày 30-1, chị Th. ra TP Hà Nội để làm thủ tục Visa. Đến lúc 7 giờ 30 ngày 4-2, chị Th. trở về nhà. Tại thời điểm này, qua kiểm tra y tế cho thấy sức khỏe của chị Th. cũng như những người mà chị Th. tiếp xúc đều bình thường. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin trên, ngay trong sáng cùng ngày, Trung tâm Y tế H. Ia Grai đã tuyên truyền, vận động đưa chị Th. về Trung tâm Y tế để cách ly, theo dõi theo đúng quy định...

M.TÂN

* Ngày 6-2, tại Trung tâm Y tế (TTYT) H.Phú Vang, Sở Y tế tỉnh tổ chức diễn tập phòng chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona gây ra. Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Phan Ngọc Thọ khẳng định, tuy tỉnh chưa xuất hiện ca bệnh nào nhiễm virus Corona nhưng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, việc chủ động phòng chống và tổ chức các cuộc diễn tập là rất cần thiết. Việc kiểm soát tình hình và phát hiện từ cơ sở, địa phương là hết sức quan trọng.

H.LAN

* Cùng ngày, tỉnh Quảng Trị đã tổ diễn tập thực hành lâm sàng đối với người nghi bị nhiễm nCoV khi nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Đông đảo nhân viên y tế cùng các lực lượng khác được huy động tham gia tại 2 địa điểm chính gồm khu vực Lao Bảo và tại TP Đông Hà. Qua cuộc thực hành này, các cơ quan chức năng cũng rút nhiều kinh nghiệm, bổ sung thiếu sót để triển khai chống dịch một cách hiệu quả, tránh lúng túng khi có tình huống xảy ra.

B.HÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_219843_da-nang-chu-dong-chon-cac-co-so-phuc-vu-cong-tac-c.aspx