Đà Nẵng cơ bản hoàn thành chi trả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19

Đến nay, thành phố Đà Nẵng đã cơ bản việc chi trả hỗ trợ cho hơn 80% số đối tượng bị ảnh hưởng trong đợt dịch Covid-19 lần thứ hai.

Dịch Covid-19 liên tiếp 2 đợt vừa qua ảnh hưởng nghiêm trọng đời sống của một bộ phận người dân ở thành phố Đà Nẵng. Thực hiện Nghị quyết số 42 của Chính phủ về hỗ trợ hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người có công, nhóm người lao động gặp khó khăn, thành phố Đà Nẵng đã sớm rà soát, lập danh sách để chi tiền hỗ trợ. Ngoài ra, thành phố dành nguồn ngân sách gần 200 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo ổn định cuộc sống trước mắt. Đến nay, thành phố Đà Nẵng đã cơ bản việc chi trả hỗ trợ cho hơn 80% số đối tượng bị ảnh hưởng trong đợt dịch Covid-19 lần thứ hai.

Người nghèo ở quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng bị ảnh hưởng dịch Covid 19 nhận được hỗ trợ từ gói an sinh xã hội.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 lần thứ hai, các thành viên trong gia đình bà Nguyễn Thị Thu, ở tổ 2 phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn bởi mất việc làm. Gia đình bà Thu thuộc hộ nghèo, hằng ngày trông chờ vào quán bún trên vỉa hè đường Trần Cao Vân trang trải sinh hoạt trong nhà. Chồng và con trai thì chở vật liệu thuê cho các công trình xây dựng. Bà Thu cho biết, ảnh hưởng từ 2 đợt dịch Covid-19, 3 thành viên trong gia đình được nhận tổng cộng 5,5 triệu đồng; nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung ương và chính quyền thành phố Đà Nẵng phần nào đã giúp gia đình bà vượt qua khó khăn.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 lần thứ hai, các thành viên trong gia đình bà Nguyễn Thị Thu, ở tổ 2 phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn bởi mất việc làm. Gia đình bà Thu thuộc hộ nghèo, hằng ngày trông chờ vào quán bún trên vỉa hè đường Trần Cao Vân trang trải sinh hoạt trong nhà. Chồng và con trai thì chở vật liệu thuê cho các công trình xây dựng. Bà Thu cho biết, ảnh hưởng từ 2 đợt dịch Covid-19, 3 thành viên trong gia đình được nhận tổng cộng 5,5 triệu đồng; nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung ương và chính quyền thành phố Đà Nẵng phần nào đã giúp gia đình bà vượt qua khó khăn.

Chi hỗ trợ cho người bảo trợ xã hội tại quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

“Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn, chồng và con tôi cũng lao động phổ thông, ai kêu chi làm nấy. Tôi buôn bán ngoài vỉa hè nhưng dịch vừa rồi không buôn bán cũng được. Cuộc sống rất khó, thành phố hỗ trợ quan tâm hỗ trợ số tiền, tôi rất vui và cảm ơn các cấp”, Bà Thu chia sẻ.

Tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng có hơn 33 ngàn người thuộc diện Người có công với cách mạng, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội,… được hỗ trợ với kinh phí 23 tỷ đồng. Ông Trương Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết, đến nay, địa phương đã chi trả xong gói hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ và UBND thành phố Đà Nẵng cho người dân bị ảnh hưởng từ dịch Covid-19.

“Số quà này được trao tận tay từng người dân, từng hộ gia đình gặp khó khăn. Họ hết sức phấn khởi. Nhóm đối tượng người lao động hộ kinh doanh, hiện nay quận và phường đang lập danh sách để có hỗ trợ theo các đối tượng thuộc đợt 2, sẽ chi trả từ đây đến đầu tháng 10 là kết thúc việc chi trả này. Đến thời điểm này, thành phố Đà Nẵng cơ bản chi trả, hỗ trợ xong cho các đối tượng Người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hưởng trợ cấp hàng tháng, đối tượng thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo. Hiện nay, trong khi chờ chính sách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 đợt 2 từ Trung ương, thành phố Đà Nẵng tiếp tục trích ngân sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn thêm 2 tháng (tháng 8 và 9). Theo đó, nhóm gia đình người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội được nhận 2 tháng một lần, mỗi tháng 500.000 đồng. Đối với hộ nghèo, mỗi nhân khẩu được hỗ trợ 250.000 đồng", ông Trương Thanh Dũng cho hay.

Người lao động, đối tượng bảo trợ xã hội TP Đà Nẵng bị ảnh hưởng dịch Covid-10 được hỗ trợ thêm 2 tháng 8 và 9/2020.

Riêng nhóm đối tượng là người lao động mất việc làm, bị cắt hợp đồng lao động… hộ kinh doanh cá thể tạm ngừng kinh doanh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng phối hợp với các địa phương rà soát lập danh sách. Dự kiến, đến cuối tháng 10 sẽ chi trả xong. Ngoài các đối tượng theo Nghị quyết 42 của Chính phủ, thành phố Đà Nẵng bổ sung thêm các trường hợp là giáo viên, nhân viên làm việc theo hợp đồng lao động tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập của bậc học mầm non và phổ thông trên địa bàn thành phố; những người làm công việc cắt tóc, giúp việc gia đình và dọn dẹp vệ sinh với mức hỗ trợ 1 triệu đồng, mỗi người, 1 tháng.

Qua 2 đợt dịch Covid-19, thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ trên 290 ngàn người nghèo với tổng kinh phí gần 250 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn An, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết, qua theo dõi việc triển khai hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42, thành phố chưa có đơn thư khiếu nại, chưa phát hiện dấu hiệu tiêu cực.

“Hiện nay chúng tôi trả đợt 2 cũng tương đối, 3 nhóm đầu thì gần hết 70 đến 80%, còn lại người lao động tiếp tục làm thủ tục triển khai dưới địa phương, cố gắng làm sao trong tháng 10 chúng tôi chi hết cho người lao động. Khi dịch bùng phát họ không có việc làm, không có nguồn thu nhập, nhất là những người lao động không có thu nhập cho nên rất khó khăn. Việc hỗ trợ cho những người khó khăn và những người lao động đó mặc dù ít thôi nhưng rất ý nghĩa, tạo cho họ niềm tin của người lao động đối với Đảng và Nhà nước", ông Nguyễn Văn An thông tin./.

Tuyết Lê/VOV - miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/da-nang-co-ban-hoan-thanh-chi-tra-ho-tro-nguoi-dan-gap-kho-khan-do-dich-covid-19-780502.vov