Đà Nẵng có thêm 7 bà mẹ Việt Nam anh hùng

ĐÀ NẴNG- Ngày 24-7, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước 'Bà mẹ Việt Nam anh hùng' cho 7 Mẹ của Đà Nẵng, nâng tổng số Bà mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) trên địa bàn TP lên 3.367 mẹ (có 145 mẹ còn sống).

ĐÀ NẴNG- Ngày 24-7, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 7 Mẹ của Đà Nẵng, nâng tổng số Bà mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) trên địa bàn TP lên 3.367 mẹ (có 145 mẹ còn sống).

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ–trao tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho thân nhân các Mẹ VNAH.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ–trao tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho thân nhân các Mẹ VNAH.

Dự buổi Lễ có Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ và đại diện lãnh đạo các sở, ngành có liên quan, cùng đại diện gia đình 7 bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Theo đó, ngày 15-5-2020, Chủ tịch Nước ban hành Quyết định 714/QĐ-CTN về việc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 7 Bà mẹ trên địa bàn Đà Nẵng: Mẹ Tô Thị Rốn (quê Đại Hòa, H. Đại Lộc, T. Quảng Nam), Mẹ Trần Thị Vàng (quê Điện Quang, Điện Bàn, Quảng Nam), Mẹ Huỳnh Thị Tích (quê Điện Ngọc, Điện Bàn), Mẹ Nguyễn Thị Tân (Tô) (quê Điện Hòa, Điện Bàn), Mẹ Trần Thị Chanh (quê Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), Mẹ Nguyễn Thị Chước (Truyện) (quê Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn), Mẹ Đinh Thị Quới (quê Điện Nam Đông, Điện Bàn).

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ bày tỏ sự biết ơn sâu sắc và gửi lời thăm hỏi ân cần đến thân nhân gia đình 7 Mẹ VNAH được truy tặng danh hiệu cao quý Nhà nước trong đợt này. Ông Thơ cho biết: “Trong thời gian đến TP tiếp tục chọn địa điểm, đầu tư kinh phí xây dựng các khu chung cư có đầy đủ tiện nghi với chất lượng tốt nhất bố trí cho người có công, thân nhân có công có khó khăn về nhà ở được thuê với giá ưu đãi cải thiện nơi ở và có nơi thờ tự các Liệt sĩ, Mẹ VNAH. Bên cạnh đó, TP đầu tư nâng cấp Đài tưởng niệm 2-9 và cảnh quan xung quanh khu vực Tượng đài tương xứng với cảnh quan chung của khu vực”.

Được biết, hiện nay Đà Nẵng có hơn 100.000 lượt đối tượng được xác nhận theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng, với 17.765 liệt sĩ; 8.062 thương binh, bệnh binh; hơn 20.000 đối tượng hưởng trợ cấp thường xuyên với kinh phí chi trả hàng năm hơn 380 tỷ đồng. Ngoài ra, TP cũng ban hành một số chính sách đặc thù riêng nhằm nâng cao mức sống cho người có công, cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ VNAH, cán bộ tiền khởi nghĩa, thương binh, bệnh binh… với tổng kinh phí thực hiện hàng năm trên 110 tỷ đồng.

Chiều cùng ngày, tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ trao tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 84 Mẹ có chồng, con hy sinh anh dũng vì độc lập, dân tộc và trao Huân chương Độc lập cho 11 gia đình có nhiều liệt sỹ hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc theo các Quyết định của Chủ tịch Nước.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trao tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” đến Mẹ Tạ Thị Phún, trú xã Vĩnh Nam, H.Vĩnh Linh.

Trong số 84 Mẹ được tôn vinh, có 3 mẹ còn sống. Đến thời điểm này, Quảng Trị đã có hơn 2.700 Bà mẹ được Nhà nước trao tặng và truy tặng danh hiệu “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng” và hơn 660 gia đình được tặng thưởng Huân chương Độc lập.

NGUYỄN LIÊN - BẢO HÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_228507_.aspx