Đà Nẵng: Cuộc sống người dân đảo lộn vì thiếu nước sinh hoạt

Cuộc sống của người dân ở TP. Đà Nẵng đang bị đảo lộn vì thiếu nước sinh hoạt.

Người dân phường Thọ Quang (quận Sơn Trà) chở xô, chậu đến các điểm cấp nước sạch để lấy nước sinh hoạt.

Người dân phường Thọ Quang (quận Sơn Trà) chở xô, chậu đến các điểm cấp nước sạch để lấy nước sinh hoạt.

Đã 3 ngày nay, gia đình chị Trần Thị Dung, khối phố Hà Tông Huân, phường Thọ Quang (quận Sơn Trà) phải sống trong cảnh "cơm hàng cháo chợ" vì không nấu nướng, giặt giũ gì được. Cuộc sống gia đình đảo lộn vì không có nước sinh hoạt, gia đình chị phải dùng can, thùng đi xin nước cách nhà cả chục cây số.

“Mở tất cả các van xả trong nhà cũng không có đến một giọt nước. Hôm qua, nhà tôi phải đi mua nước bình về dùng trong các sinh hoạt tối thiểu.”- chị Dung nói.

Ngay cạnh nhà chị Dung, bà Nguyễn Thị Loan cũng khốn đốn mấy ngày nay sống chung với cảnh thiếu nước vì nhà không có bể chứa ngầm. “Nhà tôi nhiều cháu nhỏ, bình thường sử dụng nước nhiều, nay thì không có nước tắm cho tụi nhỏ luôn. Đi xin được ít nước về thì chỉ để nấu ăn, với nấu nước uống”.

Thiếu nước khiến cuộc sống của người dân đảo lộn.

Ngay trong sáng ngày 21/8, tại các điểm cấp nước sạch của Công ty Cấp nước Đà Nẵng, người dân ồ ạt mang xô, chậu đến để lấy nước.

“Ngày nay mà không có nước thì khu chúng tôi loạn lên mất. Không gì khổ bằng không có nước dùng, trời thì nắng nóng, ăn uống còn không có nước, nói gì đến tắm giặt” – bà Trần Hương, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà bức xúc.

Ông Hà Văn Phước – Giám đốc Xí nghiệp cấp nước Sơn Trà, cho biết: Hiện hơn 70-80% dân cư trên địa bàn quận bị nước yếu và không có nước dùng. Đây là địa bàn thuộc khu vực cuối nguồn, lại tập trung nhiều nhà hàng, khách sạn, khu chung cư, nên nhu cầu sử dụng nước cao. Trong khi đó, Công ty Cấp nước Đà Nẵng giảm công suất, đồng nghĩa với việc áp lực và lưu lượng nước cấp qua Sơn Trà bị tụt giảm theo.

“Biện pháp tạm thời hiện nay chúng tôi đang cấp 10 bồn nước đặt tại các khu vực thiết yếu để cấp nước cho người dân. Tuy nhiên, do tình trạng thiếu nước diễn ra ngày càng gia tăng nên việc đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của người dân cũng chỉ được phần nào.” – ông Phước nói.

Hiện tình trạng nước yếu, không có nước sinh hoạt đã diễn ra trên nhiều khu vực khắp địa bàn TP. Đà Nẵng. Tại các địa bàn trung tâm thành phố sáng ngày 21/8, nhiều nơi cũng không có nước sinh hoạt.

Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) cho biết, chiều ngày 20/8, độ mặn đo được tại sông Cầu Đỏ đã tăng lên hơn 3000mg/l, cao gấp 10 lần so với mức cho phép.

Dawaco đã vận hành Trạm bơm phòng mặn An Trạch với công suất tối đa đưa nước thô về cho 2 Nhà máy nước Cầu Đỏ và Sân Bay sản xuất. Tuy nhiên, do công suất tối đa của hệ thống đường ống chỉ chuyển tải nước thô được khoảng 210.000m3/ngày nên không đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước hiện nay của thành phố là trên 300.000m3/ngày.

Theo ông Hồ Minh Nam - Phó Tổng Giám đốc Dawaco, thời tiết nắng nóng kéo dài, nhu cầu sử dụng nước của người dân tăng cao, đơn vị đã liên hệ và đề nghị Công ty Thủy điện A Vương tăng việc xả nước từ lòng hồ về sông Vu Gia để đẩy mặn cho sông Cầu Đỏ.

Trước đó, như báo điện tử Dân sinh đã đưa tin, Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) đã thông báo về việc giảm áp lực và lưu lượng trên hệ thống cấp nước thành phố do thời tiết nắng nóng kéo dài, lượng mưa thượng nguồn suy giảm, lượng nước trên sông Vu Gia, sông Yên bị giảm, mực nước các hồ chứa xuống thấp, dẫn đến nguồn nước sông tại Cầu Đỏ bị nhiễm mặn gấp nhiều lần cho phép.

Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng đã vận hành hết công suất Trạm bơm phòng mặn An Trạch nhưng vẫn không đủ nguồn nước thô cho nhà máy nước Cầu Đỏ và Sân Bay hoạt động. Vì thế áp lực và lưu lượng hệ thống cấp nước thành phố bị suy giảm dẫn tình trạng nước yếu, nhất là những vùng ở xa và khu vực cuối nguồn so với nhà máy.

Trước tình hình này, Dawaco mong khách hàng thông cảm và có kế hoạch trữ nước và sử dụng nước tiết kiệm.

BÙI MINH

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/da-nang-cuoc-song-nguoi-dan-dao-lon-vi-thieu-nuoc-sinh-hoat-d103929.html