Đà Nẵng đã thông tuyến trở lại đường sắt bắc - nam

Ngày 10-12, Phó Giám đốc Chi nhánh Vận tải hành khách đường sắt Đà Nẵng Phan Thanh Long cho biết, đến 23 giờ ngày 9-12, các lực lượng ngành đường sắt đã khắc phục xong hai điểm sạt lở tại Km799 + 800 và Km799 + 850, đoạn qua địa bàn quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng).

: Trường tiểu học Phan Đăng Lưu bị sập 20 m tường cổng.

Sáng 10-12, Ga Đà Nẵng đã mở bán vé trở lại cho hành khách. 9 giờ sáng nay, điểm sạt lở trên tuyến Bồng Sơn - Vạn Phú (tỉnh Bình Định) cũng đã được khắc phục xong. Đường sắt bắc - nam đã thông tuyến trở lại.

Vào 20 giờ ngày 9-12, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Công an quận Thanh Khê đã cứu được hai cháu bé và một phụ nữ mang thai tại Kiệt 169 Điện Biên Phủ ra ngoài an toàn. Nước chảy tràn vào nhà liên tục khiến ba mẹ con không thể ra ngoài. Nhận được tin báo, cảnh sát lập tức có mặt để ứng cứu và đưa ba mẹ con ra ngoài.

Theo ghi nhận của PV, lượng mưa trên địa bàn thành phố đã giảm, nước đã rút, giao thông đi lại bình thường. Hiện, các lực lượng chức năng và người dân đang khẩn trương dọn dẹp vệ sinh, khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của mưa lớn gây ra.

Thầy và trò Trường THPT Nguyễn Hiền dọn dẹp để nhanh chóng ổn định việc dạy và học.

Trường THPT Nguyễn Hiền và Trường tiểu học Phan Đăng Lưu (quận Hải Châu) bị ngập sâu hơn 1 m và sập 20 m tường cổng, nhà trường cũng huy động cán bộ, học sinh đến dọn dẹp để nhanh chóng ổn định việc dạy và học.

Mưa lớn cũng đã khiến một số diện tích rau trên địa bàn thành phố bị thiệt hại. Cụ thể, tại quận Ngũ Hành Sơn, có 33 ha rau tại khu vực A20, phường Hòa Hải, phường Hòa Quý và phường Mỹ An bị hư, dập từ 30 đến 70%; 5.000 chậu hoa các loại tại phường Khuê Mỹ bị hư hại hơn 30%; huyện Hòa Vàng có 11 ha rau bị hư hại.

* Do mưa lớn kéo dài trong những ngày qua đã làm đoạn đường sắt tại Km 865+730, qua phường An Sơn (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) bị sạt lở mái ta luy dài khoảng 20m. Ngành đường sắt đã huy động hàng chục công nhân tập trung khắc phục hư hỏng.

Công nhân đang tập trung khắc phục điểm sạt lở mái ta luy đường sắt tại Quảng Nam.

Tại hiện trường sáng 10-12, gần 50 công nhân khẩn trương khắc phục sự cố. Lực lượng công nhân đã dùng đá cỡ lớn và đá bọc lưới sắt để chắn tạm mái ta luy, chêm đá vào trong mái bị sạt lở.

Trong quá trình tiến hành thi công, đoàn tàu đi qua đoạn đường này phải giảm tốc độ nhằm tránh gây tác động mạnh.

Hiện, các công nhân đang khẩn trương phấn đấu hoàn thành sớm công tác khắc phục để tàu qua tuyến đường sắt này được bảo đảm an toàn…

THANH TÂM - TẤN NGUYÊN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/38526602-da-nang-da-thong-tuyen-tro-lai-duong-sat-bac-nam.html