Đà Nẵng dần trở lại nhịp sống bình thường sau khi nới lỏng giãn cách xã hội

Sau nới lỏng giãn cách xã hội, các hoạt động ở Đà Nẵng đang dần trở lại nhịp sống bình thường, đường phố đã đông đúc, nhiều hàng quán bắt đầu mở cửa…

Ngày đầu tiên Đà Nẵng nới lỏng giãn cách xã hội (23/4), nhịp sống người dân Đà Nẵng đã dần nhộn nhịp trở lại...

Ngày đầu tiên Đà Nẵng nới lỏng giãn cách xã hội (23/4), nhịp sống người dân Đà Nẵng đã dần nhộn nhịp trở lại...

Đường phố đã đông đúc ngay từ đầu giờ sáng...

Hầm chui Trần Phú lúc 8h10 sáng 23/4...

...đường Bạch Đằng.

Người dân tập thể dục khu vực phía Tây cầu Rồng. Khu vực này, khi thực hiện giãn cách xã hội thì lực lượng chức năng túc trực, khuyến cáo người dân không tụ tập đông người.

Nhiều quán cà phê mở cửa đón khách trở lại...

Tiệm rửa xe đã hoạt động trở lại...

Cửa hàng Điện Máy Xanh trên đường Nguyễn Văn Linh - nơi nữ nhân viên là bệnh nhân Covid-19 thứ 35 làm việc, đã mở cửa trở lại...

Nhiều cửa hàng thời trang trên phố Lê Duẩn bắt đầu hoạt động, tuy nhiên, trong sáng 23/4, có ít khách mua sắm áo quần.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn đã mở cửa hoạt động, có cơ sở lưu trú còn đưa ra chương trình giảm giá...

Ghi nhận tại các bãi biển, người dân đã ra biển vui chơi, tắm biển từ sáng sớm...

Thành phố khuyến cáo hoạt động tắm biển nhưng phải đảm bảo không tập trung đông người tại cùng một thời điểm...

Nhịp sống đang dần trở lại bình thường. Tính đến ngày 22/4, TP Đà Nẵng trải qua 29 ngày chưa ghi nhận trường hợp xác định mắc COVID-19. Thành phố Đà Nẵng đã kiểm soát tốt dịch bệnh, sau ba tuần thực hiện cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Đức Hoàng

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/anh-da-nang-dan-tro-lai-nhip-song-binh-thuong-sau-khi-noi-long-gian-cach-xa-hoi-20200423140916474.htm