Đà Nẵng đang chuẩn bị chống chọi với cơn bão số 4

Trong 24 đến 36 tiếng tiếp theo, ấp thấp nhiệt đới có thể trở thành bão, tên gọi quốc tế là RAI, có khả năng sẽ đổ bộ trực tiếp vào Đà Nẵng vào tối nay (13/9).

Theo dự báo, tối nay cơn bão RAI có cường độ gió giật cấp 9 cấp 10 và có thể giật lên cấp 11, mỗi giờ đi khoảng 10 đến 15 km/giờ và kèm theo mưa to gió mạnh.

Ghi nhận của phóng viên Báo Người Tiêu Dùng có mặt tại Đà Nẵng cho thấy hiện Đà Nẵng đang có mưa to trên diện rộng. Để giảm thiệt hại về người, tài sản cho bà con và ngư dân vùng ven biển, đặc biệt chủ động nhằm đối phó với cơn bão này, hiện nay nhiều ngư dân thuộc phường Mân Thái và Phường Thọ Quang quận Sơn Trà Tp. Đà Nẵng đã chủ động đưa tài sản và thuyền thúng của mình lên nơi an toàn tránh trú bão.

Dự kiến, đợt bão này có thể kéo dài trong nhiều ngày tới. Chính vì vậy, Chính quyền Đà Nẵng đã khuyến cáo bà con không nên chủ quan và đặc biệt là các hộ dân sống gần biển và sông suối phải thường xuyên nghe nắm thông tin trên đài và tivi để kịp thời có cách đối phó.

Dưới đây là một số hình ảnh mà phóng viên Báo Người Tiêu Dùng đang tác nghiệp tại hiện trường về công tác chống bão số 4 và sẽ tiếp tục thông tin sau cho bạn đọc:

Phải dùng xe chuyên dụng để đưa các thuyền thúng đến nơi trú tránh.

Lực lượng chức năng cùng ngư dân di chuyển thuyền thúng lên bờ.

Tài sản chủ yếu của ngư dân là thuyền thúng, nên chúng được bảo vệ kỹ càng trong quá tình vận chuyển.

Một chiếc thuyền được kéo lên bờ.

Tập trung mọi lực lượng và phương tiện phải đưa cho được các thuyền thúng lên bờ tránh bão.

Đảm bảo tài sản cho dân là việc rất cần thiết trong mùa mưa bão.

Cơn bão số 4 còn diễn biến phức tạp cho nên việc tránh bão và an toàn tài sản cho dân được đặt trên hết.

Trần Phong - Thế Sơn

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/da-nang-dang-chuan-bi-chong-choi-voi-con-bao-so-4-d45445.html