Đà Nẵng đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy

Thời gian gần đây, tình trạng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn TP Đà Nẵng có nhiều diễn biến phức tạp. Trước thực tế đó, Công an TP Đà Nẵng và các đơn vị Công an quận, huyện trên địa bàn đã huy động lực lượng nghiệp vụ tăng cường công tác đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này…

Chỉ tính từ đầu năm 2018 đến nay, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện, triệt xóa hàng chục vụ mua bán, tàng trữ ma túy trái phép. Gần đây nhất, qua công tác địa bàn, các trinh sát phát hiện Hồ Thị Hương Mơ (21 tuổi, trú xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) móc nối với một số đối tượng tại TP Đà Nẵng hình thành đường dây buôn bán ma túy.

Từng có thời gian làm nhân viên các quán karaoke nên Mơ triệt để lợi dụng các mối quan hệ quen biết để cung cấp ma túy cho các con nghiện có nhu cầu sử dụng tại các quán karaoke. Tinh quái hơn, Mơ thường xuyên thay đổi nơi thuê trọ và không khai báo tạm trú nhằm che giấu nhân thân lai lịch của mình.

Sau một thời gian tập trung các biện pháp nghiệp vụ, khuya 19-11, trên đường Phạm Văn Đồng (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà), trinh sát đã bắt quả tang Mơ và Đặng Thị Thương (21 tuổi, trú xã Hòa Liên, Hòa Vang, Đà Nẵng) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ tại chỗ 10 viên thuốc lắc, 1 gói ma túy đá khoảng 2g, 1 xe máy, 2 ĐTDĐ và 2,5 triệu đồng.

Đối tượng Lê Trí Tài, Nguyễn Trọng Minh Hoàng và Phan Thị Hồng Phú.

Trong quá trình phá án, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng tiếp tục phát hiện một đối tượng khác đang có biểu hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Sáng hôm sau, 20-11, trên đường Nguyễn Tất Thành, thuộc phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, các trinh sát bắt quả tang Phan Thị Hồng Phúc (49 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ), Trần Văn Hải (37 tuổi, trú phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn) và Nguyễn Thị Kim Linh (17 tuổi, trú xã Tam Trà, huyện Núi Thành, Quảng Nam) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 185 viên thuốc lắc, 15 gói ma túy đá có trọng lượng khoảng 18 gam, 1 ôtô, 4 ĐTDĐ, 5,5 triệu đồng.

Tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng Phúc, cơ quan Công an tạm giữ hơn 365 triệu đồng nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Theo lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng, qua công tác đấu tranh khám phá các vụ án cho thấy các đối tượng hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt; đặc biệt đối tượng Phan Thị Hồng Phúc lợi dụng hoạt động kinh doanh như mở quán bán thức ăn, nước giải khát, nhà nghỉ... gần khu vực tập trung nhiều quán karaoke để núp bóng hoạt động bán ma túy, cũng như thuận lợi trong việc tiếp cận, cung cấp ma túy cho các đối tượng sử dụng trong các cơ sở kinh doanh loại hình dịch vụ này.

Cùng với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng, Công an các quận, huyện trên địa bàn thành phố cũng tích cực tham gia đấu tranh với loại tội phạm này. Trung tá Võ Đức Tuấn, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Thanh Khê, cho biết, chỉ tính riêng trong 6 tháng cuối năm 2018, đơn vị đã phát hiện 37 vụ, 55 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Có lúc chỉ trong 1 ngày đã bắt được 3 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Như trong 2 ngày 11 và 13-11, đơn vị này bắt giữ 4 vụ, 4 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Đặc biệt, trong năm 2018, Công an quận Thanh Khê đã xác lập 4 chuyên án đấu tranh với tội phạm ma túy và đã triệt phá thành công.

Nổi cộm như phá chuyên án ma túy bắt giữ Nguyễn Thị Thanh Loan (25 tuổi, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê) và đồng bọn thu giữ số lượng lớn chất ma túy. Khi phát hiện Loan cùng với Nguyễn Trọng Minh Hoàng (33 tuổi, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê) có biểu hiện tổ chức mua bán trái phép chất ma túy, trinh sát “bám thắt lưng” đối tượng theo dõi và làm rõ, Hoàng liên tục vào tỉnh Quảng Nam gặp một đối tượng có tên thường gọi là “Tài Bò” để mua ma túy mang về cất giấu tại nhà, rồi đưa cho Loan đem đi bán lại cho các con nghiện.

Tập trung xác minh đối tượng “Tài Bò”, cơ quan Công an xác định, hắn tên thật là Lê Trí Tài (41 tuổi, trú thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam). Kết thúc chuyên án, Công an quận Thanh Khê đã thu giữ của các đối tượng Hoàng và Loan hơn 21g ma túy dạng đá; thu giữ của Tài gần 30g ma túy đá cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, nhờ làm tốt công tác nắm tình hình, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Thanh Khê đã tích cực đấu tranh, khám phá thành công chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng cộm cán trên, thu giữ lượng lớn ma túy, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo ANTT địa bàn.

“Đơn vị chúng tôi đang tiếp tục tập trung kiểm soát đối tượng trên địa bàn để kịp thời phát hiện, triệt xóa các tụ điểm mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, góp phần giữ vững TTATXH và bình yên của nhân dân”, Trung tá Võ Đức Tuấn chia sẻ.

Thân Lai – Ngọc Thi

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/da-nang-dau-tranh-co-hieu-qua-voi-toi-pham-ma-tuy-521909/